Triều Tiên cử 6.000 binh sĩ đến tái thiết vùng Kursk

Triều Tiên cử 6.000 binh sĩ đến tái thiết vùng Kursk

bởi

trong
Triều Tiên cử 6.000 binh sĩ đến tái thiết vùng Kursk

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 4-6 – Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong chuyến thăm đến Bình Nhưỡng ngày 17-6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết sẽ cử lực lượng công binh và xây dựng quân sự tới hỗ trợ khôi phục vùng Kursk, sau thời gian tấn công và chiếm giữ của Ukraine.

Theo truyền thông Nga, ông Shoigu đã có cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong Un ở Triều Tiên lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần.

Trong chiến sự Ukraine, Triều Tiên đã gửi hàng ngàn binh sĩ đến Kursk để hỗ trợ Nga.

Hồi cuối tháng 4, Nga tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn Kursk và đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi vùng, cùng khen ngợi sự tham gia với tinh thần anh dũng” của các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch tại đây.

Bình Nhưỡng sẽ cử thêm lực lượng quân sự chuyên nghiệp đến Kursk để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Shoigu cho biết: “Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng”.

Ông Shoigu cho biết Triều Tiên sẽ cử “một sư đoàn xây dựng, bao gồm 2 lữ đoàn tổng cộng 5.000 người”, cùng 1.000 công binh rà phá bom mìn đến khu vực Kursk.

“Đây là một hình thức hỗ trợ huynh đệ từ nhân dân Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un dành cho đất nước chúng ta”, ông Shoigu nói thêm.

Năm 2024, Nga và Triều Tiên ký một thỏa thuận quân sự sâu rộng, gồm cả điều khoản phòng thủ chung, nhân chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên.

Theo nhiều báo cáo, Bình Nhưỡng đã cung cấp vũ khí cho Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine.