Triều Tiên đón ca sinh năm đầu tiên trong lịch sử

Triều Tiên đón ca sinh năm đầu tiên trong lịch sử

bởi

trong
Triều Tiên đón ca sinh năm đầu tiên trong lịch sử

Năm em bé trong ca sinh năm đầu tiên ở Triều Tiên đều khỏe mạnh và hiện mỗi bé đã nặng khoảng 5kg – Ảnh: YONHAP

Theo báo Choson Sinbo (cơ quan ngôn luận của Hiệp hội người Triều Tiên cư trú tại Nhật Bản) hôm 10-7, ca sinh năm đầu tiên ở Triều Tiên chào đời vào tháng 6 vừa qua tại Bệnh viện phụ sản Pyongyang, gồm ba bé gái và hai bé trai.

Sau nhiều ngày ở bệnh viện, năm em bé vừa được xuất viện với sức khỏe ổn định và mỗi bé đã nặng khoảng 5kg.

Tờ báo cho biết ca sinh năm đầu tiên ở Triều Tiên vẫn là đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm.

“Việc đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và năm đứa trẻ là một thách thức lớn ngay cả trên thế giới”, tờ Choson Sinbo viết thêm.

Cũng theo tờ báo này, đội ngũ y tế tại Bệnh viện phụ sản Pyongyang đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn vì đây là ca sinh năm đầu tiên ở Triều Tiên.

Hiện chưa rõ các bé được thụ tinh tự nhiên hay nhờ hỗ trợ y học.

Mẹ của năm em bé là chị Park Kyong Sim (28 tuổi), cư trú tại khu Janghyun, quận Moranbong, thủ đô Bình Nhưỡng. Cha các bé là anh Son Chung Hyo (32 tuổi), hiện là sinh viên Đại học Dịch vụ Thương mại Bình Nhưỡng.

Tên của năm đứa trẻ lần lượt là Chung Jong (충정), Seong Ryong (성룡), Ha Ryong (하룡), Da Jung (다정), Ri Jung (리정). Khi ghép các âm tiết đầu tiên của tên các bé lại sẽ được cụm từ “Chung-Seong-Da-Ha-Ri” (충성다하리), nghĩa là “sẽ trung thành hết mình”.

Tương tự như Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đang đau đầu trước bài toán tỉ lệ sinh thấp. Chính quyền nước này đã tích cực quảng bá các gia đình đông con như tấm gương mẫu mực và đẩy mạnh các chính sách phúc lợi để khuyến khích sinh đẻ.

Trả lời phỏng vấn trong số tháng 7 của tạp chí đối ngoại Kumsugangsan, ông Yang Song Il, trưởng phòng Viện Nghiên cứu dân số của Triều Tiên, cho biết nhà chức trách Bình Nhưỡng đang đề xuất các biện pháp điều chỉnh cơ cấu dân số để đối phó với tình trạng già hóa dân số, đảm bảo phát triển bền vững.

Theo bài phỏng vấn, Triều Tiên hiện cũng đang cấp trợ cấp đặc biệt cho các gia đình có từ ba con trở lên, đồng thời tiếp tục mở rộng chính sách ưu đãi dành cho các hộ này trong các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ tiện ích, giáo dục và y tế.

Dựa trên dữ liệu từ Cổng Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, tỉ lệ sinh hợp tổng tại Triều Tiên được ước tính là 1,59 con/phụ nữ vào năm 2025 – cao hơn so với Hàn Quốc (0,65) nhưng vẫn thấp hơn mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số kể từ những năm 1990.