Triều Tiên sẽ cử 6.000 quân nhân tới tỉnh Kursk của Nga

Triều Tiên sẽ cử 6.000 quân nhân tới tỉnh Kursk của Nga

bởi

trong

Quan chức Nga nói Triều Tiên sẽ cử 6.000 công binh và chuyên gia rà phá mìn tới Kursk, giúp tái thiết những khu vực từng bị Ukraine chiếm.

“Triều Tiên sẽ điều động một sư đoàn công binh, gồm hai lữ đoàn với 5.000 quân nhân, tới giúp tái thiết tỉnh Kursk. Ngoài ra, quân đội Triều Tiên cũng sẽ cử 1.000 chuyên gia rà phá bom mìn tới tỉnh này”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói ngày 17/6, sau cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng.

Ông Shoigu cho biết các quân nhân Triều Tiên được điều tới Nga theo mệnh lệnh trực tiếp của lãnh đạo Kim Jong-un. “Đây là hoạt động hỗ trợ mang tính anh em mà người dân Triều Tiên và lãnh đạo Kim Jong-un dành cho đất nước chúng tôi”, ông Shoigu nói.





Triều Tiên sẽ cử 6.000 quân nhân tới tỉnh Kursk của Nga

Những tòa nhà bị hư hại tại thị trấn Sudzha, tỉnh Kursk, Nga ngày 20/3. Ảnh: RIA Novosti

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un và ông Shoigu đã thảo luận về biện pháp hợp tác trong chiến dịch của Nga tại tỉnh Kursk, cũng như kế hoạch “tôn vinh các chiến công anh hùng” của quân nhân Triều Tiên tham chiến ở địa phương này.

Đây là lần thứ hai Thư ký Hội đồng An ninh Nga đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong-un trong vòng hai tuần qua.

Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Triều Tiên sau đó cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi đối phương và giải phóng hoàn toàn tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4.

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin hôm 26/4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ca ngợi “sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk”. Ông Putin sau đó cũng cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên đã cử lực lượng tham gia chiến dịch.

Lãnh đạo Kim Jong-un ngày 10/5 cho biết Triều Tiên cử lực lượng tham chiến tại tỉnh Kursk là “chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em”.





Vị trí tỉnh Kursk của Nga. Đồ họa: RYV

Vị trí tỉnh Kursk của Nga. Đồ họa: RYV

Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti)