Trình đề án thành lập Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất

Trình đề án thành lập Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất

bởi

trong
Trình đề án thành lập Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất

Sở Xây dựng TP.HCM mới sẽ hợp nhất từ 3 Sở Xây dựng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu – Ảnh: N.X.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình cho UBND TP.HCM về đề án thành lập Sở Xây dựng hợp nhất từ 3 sở xây dựng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo tờ trình, Sở Xây dựng sau hợp nhất sẽ còn 24 phòng chức năng (giảm 16 phòng so với trước khi hợp nhất, tỉ lệ giảm là 40%) và 27 đơn vị sự nghiệp (giảm 23 đơn vị).

Đối với khối sự nghiệp, giai đoạn 1 sẽ tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng của 3 tỉnh thành (50 đơn vị).

Giai đoạn 2 sau khi hợp nhất, Sở Xây dựng sẽ xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo giảm tối thiểu 30% số đơn vị sự nghiệp so với hiện nay.

Về biên chế sau hợp nhất, Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất sẽ giảm theo lộ trình mỗi năm 20% số biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo tờ trình, số biên chế hợp nhất sẽ là 4.240 người gồm biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động thuộc 3 Sở Xây dựng hiện hữu.

Về trụ sở làm việc của Sở Xây dựng sau hợp nhất giữ nguyên theo trụ sở làm việc hiện nay của các Sở Xây dựng.

Cụ thể: Cơ sở 1 (60 Trương Định, quận 3, TP.HCM); Cơ sở 2 (168 Pasteur, quận 1, TP.HCM); Cơ sở 3 (63 đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM); Cơ sở 4 (198 Bạch Đằng, Bà Rịa – Vũng Tàu); Cơ sở 5 (tầng 12A, tháp A, tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương).

Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng sau hợp nhất giữ nguyên như hiện nay.

Tại tờ trình, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND TP.HCM về việc cần thiết có 1 phòng chuyên môn tham mưu giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý đường thủy và cảng, bến cảng.

Sở Xây dựng đề xuất tổ chức lại Phòng Quản lý đường thủy, cấp nước và thoát nước hiện nay thành hai phòng: Phòng Quản lý đường thủy và Phòng Hạ tầng kỹ thuật để thực hiện chức năng tham mưu chuyên biệt.

Sở cũng kiến nghị, sau khi hợp nhất, sẽ xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, bảo đảm giảm tối thiểu 30% so với số lượng hiện nay. Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm hợp nhất, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ trình đề án này.

Đồng thời đề xuất giao Sở Nội vụ TP.HCM chủ trì xây dựng phương án sắp xếp các ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP.HCM (gồm 3 ban trực thuộc UBND TP.HCM, 2 ban trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 4 ban của UBND tỉnh Bình Dương), cùng phương án thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường.

Chức năng của Sở Xây dựng TP.HCM

Về chức năng, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn.

Phạm vi hạ tầng kỹ thuật bao gồm: cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải (trừ xử lý nước thải tại chỗ và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối); công viên, cây xanh; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý không gian xây dựng ngầm và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư nông thôn.

Ngoài ra sở còn quản lý các lĩnh vực: nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, và an toàn giao thông.