
4h ngày 22/7, vị trí tâm bão số 3 cách Hải Phòng 70km về phía Đông với sức gió mạnh nhất dự báo cấp 10, giật cấp 13. Trong đất liền, thời tiết không mưa nhưng gió mạnh rít liên hồi, thi thoảng có những tia nắng le lói từ phía biển.

Sau trận mưa to đêm qua, nhiều cành cây gãy đổ được lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp từ sáng sớm, khi thời tiết còn thuận lợi.
Hàng cây ven biển Đồ Sơn ngả nghiêng vì những cơn gió lớn quật liên hồi. Dù không có mưa, gió ven biển ngày một to khiến nhiều cành cây, biển hiệu trên địa bàn bị gãy đổ.

Rào chắn được thiết lập xung quanh các tuyến đường ven biển Đồ Sơn do chính quyền thiết lập từ tối 21/7, nhằm ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực. Đây được nhận định là điểm có độ nguy hiểm cao nếu có sóng to, gió lớn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), cho biết hiện trên địa bàn phường Đồ Sơn có khoảng 700 du khách lưu trú nên vẫn còn một lượng người nhất định thường xuyên di chuyển để phục vụ cho những du khách này. Do đó, địa phương chưa cấm triệt để người dân ra đường trong thời điểm này.
“Trong những giờ tới, địa phương sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Wipha để đưa ra những điều chỉnh hợp lý’, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo phường Đồ Sơn cho biết thêm, dù đang trong thời điểm nguy hiểm do ảnh hưởng của bão nhưng vẫn có người dân, du khách ra khu vực bãi biển để check-in. Chính vì vậy, UBND phường Đồ Sơn đã lập chốt chặn tại những điểm trọng yếu, những tuyến đường chính dẫn ra bãi biển để ngăn chặn người dân ra biển trong thời điểm này.

“Tại Đồ Sơn có sóng biển cao 1-2m, gió cấp 7 nên rất nguy hiểm cho du khách đi dọc ven biển. Chúng tôi khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết, không đi ra bãi biển thời điểm này”, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn nói.

Chỉ những người có nhà trong khu vực hoặc có công việc thực sự cần thiết phục vụ việc chống bão mới được lực lượng chức năng giải quyết cho đi vào, còn lại buộc phải quay xe trở lại trung tâm.

Ông Tuấn kể lại cách đây khoảng 6-7 năm, 3 thanh niên ở Hải Phòng cũng cố tình “vượt chốt” vào check-in ở biển trước bão, và một trong số 3 người khi đang đứng trên bờ kè chụp ảnh đã bị sóng dâng cao cuốn theo xuống biển.
Để tránh những trường hợp tương tự, lần này, lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương phối hợp lập chốt chặn từ sớm ngay tại cửa ngõ Khu du lịch Đồ Sơn, để ngăn người và phương tiện ra khu vực ven biển.

Một người đàn ông chạy tập thể dục tại tuyến đường ven bãi biển Đồ Sơn. Khi người này chạy đến ngã 3 Lý Thánh Tông – Lý Thái Tổ đã được tổ công tác UBND phường Đồ Sơn yêu cầu quay trở về.


Nhiều người dân Hải Phòng vui mừng khi nghe tin dự báo bão giảm cấp và tâm bão không vào Hải Phòng. Dù vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo mọi người không chủ quan trong ứng phó với bão số 3.
Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng quân đội tham gia ứng phó bão gồm trên 25.000 người.
114 xã, phường, đặc khu đã xây dựng phương án sơ tán dân ở vùng ven sông, ven biển, trũng thấp. Lực lượng chức năng đã sơ tán 11.233 người đến nơi an toàn; 1.251 người dân trên lồng bè, chòi canh phía Tây Hải Phòng cũng được đưa đến điểm an toàn.