Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.5 tuyên bố mức thuế 50% dự kiến áp lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1.6 có thể được hoãn lại nếu các công ty châu Âu bắt đầu chuyển hoạt động sang Mỹ.
“Tôi không đòi hỏi một thỏa thuận. Chúng tôi đã đặt ra điều kiện – 50%. Nhưng xin nhắc lại, Mỹ sẽ không đánh thuế nếu họ xây nhà máy ở đây… Nếu có ai đó muốn xây dựng nhà máy tại Mỹ, tôi có thể thảo luận về việc hoãn thuế một chút”, ông Trump nói.
Lời cảnh báo của ông Trump ban đầu được đăng trên Truth Social, trong đó ông tuyên bố các cuộc đàm phán thương mại với EU “đang đi vào ngõ cụt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.5 cảnh báo leo thang cuộc chiến thương mại một lần nữa
ẢNH: REUTERS
Theo các nguồn thạo tin, Washington đang yêu cầu EU nhượng bộ đơn phương để mở cửa cho doanh nghiệp Mỹ, trong khi khối này tìm kiếm một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.
Bộ trưởng Thương mại Ba Lan Michal Baranowski hôm 23.5 cho rằng lời cảnh báo thuế mới nhất của ông Trump chỉ là một bước trong tiến trình đàm phán thương mại đang diễn ra.
Trưởng đoàn đàm phán thương mại EU khẳng định Ủy ban châu Âu cam kết đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên sau cuộc điện đàm với phía Mỹ hôm 23.5. Ông nhấn mạnh rằng thương mại “phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không phải đe dọa”.
Chuyên gia cấp cao viện Bruegel, ông Guntram Wolff, nhận định: “Tôi nghĩ có sự bất ổn lớn… EU không thể khuất phục và không nên tìm cách xoa dịu ông Donald Trump vào lúc này. Kinh nghiệm vài tháng qua cho thấy vị tổng thống Mỹ này thực sự nhượng bộ khi đối mặt với hậu quả tiêu cực từ hành động của mình. Do đó, điều quan trọng là phải chứng minh rằng các biện pháp này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho cả nền kinh tế Mỹ lẫn châu Âu”.
Cùng ngày, ông Trump cũng nhắm vào Apple, cảnh báo có thể áp thuế 25% lên mọi iPhone bán cho người tiêu dùng Mỹ.
Trong khi đó, ông Gil Luria, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, cho rằng Apple cần đàm phán thiện chí với ông Trump: “Hiện tại, việc sản xuất iPhone tại Mỹ sẽ đắt đỏ hơn đáng kể… Nhưng về dài hạn, trong 5 năm hoặc xa hơn, điều đó không hẳn là đúng. Chi phí lắp ráp chỉ chiếm phần nhỏ, trong khi yếu tố then chốt là cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất và trình độ thiết kế dây chuyền – thứ chúng ta đã thuê Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nơi khác thực hiện…”
Ngoài ra, ông Trump cho biết các hãng smartphone khác như Samsung cũng sẽ chịu mức thuế 25%.