Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

bởi

trong

Tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân

Từ 6 giờ ngày 24.5, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, dưới cơn mưa lớn, nghi lễ thượng cờ rủ được thực hiện, bắt đầu 2 ngày quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (24 – 25.5).

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội

ẢNH: TTXVN

Đúng 7 giờ, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang, điểm lại tiểu sử và những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tuyên bố lễ viếng chính thức bắt đầu. “Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến”, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, và cho biết để tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN quyết định tổ chức lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức quốc tang.

Điện, thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Được tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN và nhân dân VN.

TTXVN

Đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành phút mặc niệm trước anh linh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

ẢNH: GIA HÂN

Trong tiếng nhạc trầm buồn, đoàn đại biểu T.Ư Đảng dành một phút mặc niệm, đi vòng quanh linh cữu bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 3.

Đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

ẢNH: TUẤN MINH

Sau đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường làm trưởng đoàn; đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn; đoàn Mặt trận Tổ quốc VN do Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn; cùng các đoàn đại biểu ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương lần lượt vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 4.

Đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

ẢNH: GIA HÂN

Trong sáng cùng ngày, đoàn ngoại giao tại Hà Nội do Đại sứ Palestine tại VN Saadi Salama làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất

Từ sáng 24.5, đông đảo người dân TP.HCM, các tỉnh lân cận và các đoàn đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

Lúc hơn 8 giờ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn viếng còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

Ghi trong sổ tang, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vị lãnh đạo được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến. “Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi nguyện noi gương sáng của các thế hệ tiền nhân, tiếp nối sự nghiệp một cách xứng đáng, đem hết tâm sức xây dựng TP.HCM phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh”, Bí thư Nguyễn Văn Nên ghi trong sổ tang.

Trong sổ tang, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Người con của quê hương Quảng Ngãi, một trong những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại và hội nhập sâu rộng của đất nước”.

Sáng nay (25.5), lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất từ lúc 7 giờ.

Sỹ Đông

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, sâu sát thực tế

Ghi sổ tang, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tổng Bí thư viết: “Đồng chí Trần Đức Lương, người đảng viên cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, trên mọi cương vị công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, với nhân dân…; được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

ẢNH: GIA HÂN

“Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Trong phần ghi sổ tang, Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhấn mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí. Dù đã đi xa nhưng những giá trị tốt đẹp mà đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh”, Chủ tịch nước Lương Cường viết, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo kiên trung xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của ông.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất. Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân noi theo”, Thủ tướng ghi sổ tang.

Thủ tướng khẳng định, học tập nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nguyên Chủ tịch nước đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình tham gia cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, ông cũng toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng. “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của đồng chí”, Chủ tịch Quốc hội viết.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến viết: “Chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tri ân công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhất là đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong sáng 24.5, Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong niềm xúc động, tiếc thương vô hạn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ VN kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, không ngừng cống hiến, góp sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.