Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu mạnh EU, cognac Pháp tạm thoát

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu mạnh EU, cognac Pháp tạm thoát

bởi

trong
Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu mạnh EU, cognac Pháp tạm thoát

Áp thuế với nhà sản xuất rượu vi phạm cam kết giá tối thiểu

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-7, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá lên tới 34,8% đối với các loại rượu mạnh có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU).

Mức thuế này sẽ được áp dụng trong vòng 5 năm bắt đầu từ ngày 5-7 đối với những nhà sản xuất không cam kết bán theo mức giá tối thiểu hoặc vi phạm cam kết này.

Phần lớn các thương hiệu cognac của Pháp sẽ được miễn thuế chống bán phá giá với điều kiện phải bán theo mức giá tối thiểu – Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, song không công bố cụ thể về mức giá tối thiểu.

Ngoài ra, bộ này cũng sẽ hoàn trả các khoản tiền ký quỹ và các nhà sản xuất rượu mạnh đã nộp kể từ tháng 10-2024 khi các mức thuế tạm thời được áp dụng.

Đây là phán quyết cuối cùng của Bắc Kinh sau cuộc điều tra với rượu mạnh từ EU, phần lớn là rượu cognac từ Pháp, khởi động từ năm 2024.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời từ tháng 10 năm ngoái với mức thuế lên tới 39% đối với rượu mạnh nhập khẩu từ EU. 

Động thái diễn ra sau khi EU cáo buộc Bắc Kinh trợ cấp không công bằng cho ngành ô tô điện và áp thuế đối với ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc.

Theo số liệu từ Cơ quan Liên ngành quốc gia về cognac (BNIC) của Pháp, xuất khẩu loại rượu này sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới xét về giá trị – đã sụt giảm tới 70% trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của căng thẳng thương mại

EU lên tiếng, thị trường phản ứng trái chiều

BNIC cho biết thỏa thuận về cam kết giá tối thiểu sẽ “ít bất lợi hơn” so với thuế chống bán phá giá, nhưng vẫn tệ hơn so với tình hình trước khi bị điều tra.

“Vì vậy, chúng tôi kêu gọi chính phủ Pháp và Ủy ban châu Âu sớm đạt được thỏa thuận chính trị với chính quyền Trung Quốc để trở lại tình trạng không có thuế chống bán phá giá”, BNIC nêu trong tuyên bố.

Cùng ngày, phát ngôn viên của EU tuyên bố các mức thuế của Trung Quốc với rượu mạnh từ khối này là không công bằng và vô lý.

“Chúng tôi cho rằng các biện pháp của Trung Quốc là bất công và vô lý. Chúng không phù hợp với các quy định quốc tế hiện hành và vì vậy là vô căn cứ”, người phát ngôn Olof Gill nói với báo giới trong một cuộc họp báo.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất rượu Pháp biến động trái chiều khi nhà đầu tư đón nhận phán quyết này, phần lớn cảm thấy nhẹ nhõm khi Bắc Kinh đồng ý giảm thuế để đổi lấy cam kết giá.

Cổ phiếu của Remy Cointreau tăng 0,54%, còn Pernod Ricard giảm 0,3% nhưng đã hồi phục phần nào sau khi giảm sâu trong phiên. Trong khi đó LVMH giảm 1,5%.