Trung Quốc bác tin ông Tập điện đàm với ông Trump về thuế quan

Trung Quốc bác tin ông Tập điện đàm với ông Trump về thuế quan

bởi

trong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập gần đây không điện đàm về thuế quan với Tổng thống Trump, phủ nhận thông tin ông chủ Nhà Trắng đưa ra trước đó.

“Theo như tôi biết, gần đây không có cuộc điện đàm nào giữa hai nguyên thủ quốc gia”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 28/4 cho biết trong họp báo thường kỳ. “Tôi muốn nhắc lại rằng Trung Quốc và Mỹ chưa có cuộc tham vấn hay đàm phán nào về vấn đề thuế quan”.

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần trước nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn mắc kẹt trong cuộc đối đầu về thuế.





Trung Quốc bác tin ông Tập điện đàm với ông Trump về thuế quan

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn trong họp báo ngày 7/1. Ảnh: AFP

Bắc Kinh vẫn duy trì lập trường cứng rắn về cuộc chiến thương mại ngay cả khi Tổng thống Trump dịu giọng vào tuần trước, cho biết mức thuế quan khổng lồ của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có thể “giảm đáng kể” và hứa sẽ “rất tử tế” tại bàn đàm phán.

“Ông ấy đã gọi điện và tôi không nghĩ đó là dấu hiệu của sự yếu đuối”, Tổng thống Trump nói, đề cập tới Chủ tịch Tập, trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm 25/4. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin cụ thể về nội dung cuộc gọi hay thời điểm nó diễn ra.

“Tôi không muốn bình luận về điều này, nhưng tôi đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần rồi”, Tổng thống Mỹ trả lời CNN tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng.

Theo thông tin được chính quyền hai bên công khai, lần cuối hai lãnh đạo điện đàm là vào hôm 17/1, vài ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Ông Trump từ tuần trước nhiều lần nói rằng chính quyền Mỹ đang đàm phán với các quan chức Trung Quốc để đạt được một thỏa thuận thương mại, song Bắc Kinh phủ nhận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25/4 còn kêu gọi Mỹ không nên “khiến công chúng hiểu lầm” về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã áp thuế 145% đối với phần lớn hàng hóa Trung Quốc, mặc dù ông loại trừ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính khỏi danh mục áp thuế đối ứng.

Đáp lại, Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ lên 125%, nhưng cũng loại trừ một số chất bán dẫn được sản xuất tại Mỹ, khi Bắc Kinh cố gắng làm giảm tác động từ cuộc chiến thương mại tới ngành công nghệ cực kỳ quan trọng của nước này.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Reuters, AFP)