
Ông Hun Manet trong lễ kỷ niệm Ngày Cá quốc gia ở Campuchia tại huyện Bati, tỉnh Takeo – Ảnh: Khmer Times
Ông Hun Manet: “Campuchia chờ một lãnh đạo có quyền lực thực sự”
Theo tờ Khmer Times, ngày 1–7, trong lễ kỷ niệm Ngày Cá quốc gia ở Campuchia tại huyện Bati, tỉnh Takeo, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có những phát biểu liên quan đến vấn đề giữa Campuchia và Thái Lan.
Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia hiện đang chờ một lãnh đạo Thái Lan “có đủ thẩm quyền hợp pháp để tiến hành đối thoại và giải quyết các vướng mắc đang tồn tại ở khu vực biên giới hai nước”.
“Chúng tôi đang chờ một lãnh đạo có quyền lực thực sự, người có thẩm quyền hợp pháp để ra quyết định mở hay đóng các cửa khẩu biên giới”, ông Hun Manet tuyên bố.
Hiện tại, các cửa khẩu biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn trong tình trạng hạn chế hoặc đóng hoàn toàn. Phía Campuchia khẳng định sẽ chỉ nối lại đàm phán khi Thái Lan có một nhà lãnh đạo mới với đầy đủ thẩm quyền hành pháp để ra quyết định.
Tại sự kiện tổ chức ở tỉnh Takeo, Thủ tướng Hun Manet cũng gửi cảnh báo rằng bất kỳ hành động đơn phương nào của Thái Lan nhằm ngăn cản công dân Campuchia tiếp cận các khu vực đang tranh chấp, bao gồm đền Ta Moan Thom, đền Ta Moan Tauch, đền Ta Krabei và khu vực Tam giác Ngọc Lục Bảo, đều sẽ bị coi là vượt qua “ranh giới đỏ”.
Ông khẳng định thêm những hành động như vậy sẽ kéo theo hệ quả nghiêm trọng, vì các khu vực này hiện vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).
Bắc Kinh “mong Thái Lan sớm ổn định”
Cũng trong ngày 1-7, Tân Hoa xã dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết với tư cách là một láng giềng hữu nghị, Trung Quốc luôn mong muốn Thái Lan “giữ vững ổn định chính trị và tiếp tục phát triển”.
Khi được hỏi về phản ứng trước quyết định của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, bà Mao Ninh khẳng định: “Đây là vấn đề nội bộ của Thái Lan. Chúng tôi xin phép không đưa ra bình luận cụ thể”.
Tuy nhiên đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn theo dõi sát tình hình, và hy vọng Thái Lan sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định và phát triển.