Hãng AP đưa tin cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 20.6 cho biết Trung Quốc đã điều máy bay đến eo biển Đài Loan vào tối 19, rạng sáng 20.6. Trong đó, phía Đài Loan cho biết 61 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển.
Đường trung tuyến nêu trên là một đường phân chia không chính thức, nằm giữa eo biển Đài Loan. Trung Quốc không công nhận đường trung tuyến này.

Chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập gần eo biển Đài Loan năm 2022
Đài Loan cho hay máy bay Trung Quốc được điều động theo 2 đợt, đồng thời có 6 tàu Hải quân Trung Quốc hỗ trợ. Giới chức vùng lãnh thổ Đài Loan đã phản ứng bằng cách điều máy bay chiến đấu, tàu chiến và khởi động hệ thống tên lửa để theo dõi tình hình. Trung Quốc chưa phản hồi thông tin điều máy bay nói trên.
Thông tin trên được đưa ra sau khi tàu tuần tra HMS Spey của Hải quân Hoàng gia Anh thực hiện hoạt động tuần tra qua eo biển Đài Loan, theo Reuters. Anh khẳng định cuộc tuần tra trên là một phần trong kế hoạch đã được triển khai từ lâu và diễn ra hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.
Anh điều tàu quân sự đến eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng
Phía Đài Loan hoan nghênh động thái của tàu Hải quân Anh, trong khi Trung Quốc chỉ trích hành động này. Quân đội Trung Quốc cáo buộc tàu HMS Spey “cố tình làm xáo trộn tình hình, gây hại đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan”.
Hiện chưa rõ việc điều chiến đấu cơ Trung Quốc như phía Đài Loan thông tin có liên quan đến hoạt động của tàu HMS Spey hay không. Theo AP, Trung Quốc thường phản đối hoạt động của tàu quân sự nước ngoài tại eo biển Đài Loan. Trong khi đó, phía Đài Loan cho rằng động thái mới đây của tàu Hải quân Anh “thể hiện lập trường kiên quyết rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế”.