
Ngày 1.6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã phản đối Washington về những phát biểu “phỉ báng” của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Đối thoại Shangri-La.
Trước đó một ngày, tại diễn đàn an ninh thường niên ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth có bài phát biểu với nội dung nhấn mạnh cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific), đồng thời chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc.
Trong tuyên bố ngày 1.6, Trung Quốc phản đối việc ông Hegseth gọi nước này là mối đe dọa tại Indo-Pacific, miêu tả những phát ngôn của vị bộ trưởng là “đáng trách” và “có ý định gây chia rẽ”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “Ông Hegseth cố tình phớt lờ lời kêu gọi hòa bình và phát triển của các nước trong khu vực và thay vào đó rao giảng tư duy Chiến tranh Lạnh để đối đầu khối, phỉ báng Trung Quốc với những cáo buộc bôi nhọ và sai trái gọi Trung Quốc là mối đe dọa”.