Trung Quốc: Tỉnh Hồ Nam cho phép công chức làm thêm ngoài giờ để cải thiện thu nhập

Trung Quốc: Tỉnh Hồ Nam cho phép công chức làm thêm ngoài giờ để cải thiện thu nhập

bởi

trong
Trung Quốc: Tỉnh Hồ Nam cho phép công chức làm thêm ngoài giờ để cải thiện thu nhập

Một tài xế công nghệ giao hàng (shipper) ở Trung Quốc – Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Ngày 11-7, Hãng tin Reuters dẫn thông tin trên tờ nhật báo Hồ Nam cho biết các công chức, viên chức của tỉnh này có thể làm thêm công việc phụ sau giờ làm hành chính, miễn công việc phụ không ảnh hưởng đến công việc chính, có sự chấp thuận từ cấp trên và đảm bảo sắp xếp thời gian hợp lý.

Như vậy, sau giờ hành chính, các công chức nhà nước có thể trở thành tài xế xe công nghệ, shipper (tài xế giao hàng), huấn luyện viên thể hình hoặc viết sách truyện, tiểu thuyết, bán nông sản, rau củ quả để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, các công chức không được sử dụng tài sản công để kiếm tiền, thu nhập riêng, bởi hành vi này được xem là lạm dụng quyền lực vì mục đích cá nhân.

Quyết định này phản ánh thực trạng khó khăn chung của nền kinh tế Trung Quốc hậu đại dịch COVID-19.

Năm ngoái, doanh thu tài khóa của Trung Quốc tăng chậm đáng kể, chỉ đạt 1,3% so với mức tăng 6,4% của năm 2023, gây áp lực lên ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, nguồn thu từ đấu giá đất – vốn là nguồn tài chính quan trọng của chính quyền địa phương cũng giảm tới 16% do thị trường bất động sản tiếp tục lao dốc.

Từng được ví là “bát cơm sắt”, biểu tượng cho công việc ổn định và thu nhập chắc chắn, nhiều công chức Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng bị cắt giảm lương thưởng, thậm chí có người không nhận lương trong nhiều tháng liền.

Nhiều người buộc phải sống bằng tiền tiết kiệm, vay mượn và tìm thêm việc làm ngoài giờ.

“Tất cả điều này cho thấy nhân viên nhà nước sắp phải trải qua thời kỳ khó khăn”, một người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận.

“Bạn tôi gọi xe công nghệ và được một công chức đến đón”, một người dùng mạng xã hội Trung Quốc kể lại.

Việc làm đang là ưu tiên hàng đầu với các nhà hoạch định chính sách ở mọi lĩnh vực. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cần “tập trung ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng”.

Hôm 9-7, Bắc Kinh đã công bố loạt biện pháp mới nhằm ổn định việc làm, bao gồm mở rộng trợ cấp bảo hiểm xã hội và cấp các khoản vay đặc biệt.