
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Lowy (Úc) được công bố ngày 26.5, các quốc gia thuộc nhóm nghèo và dễ tổn thương nhất thế giới sẽ phải trả khoản nợ lên đến 22 tỉ USD cho Trung Quốc trong năm 2025.
Việc vị thế “chủ nợ” của Trung Quốc ngày càng rõ ràng đã xuất phát từ thời điểm Bắc Kinh công bố Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI) vào năm 2013, cung cấp gói vay cho những nước muốn phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, kinh tế bất ổn và đại dịch Covid-19 khiến một số nước đi vay gặp khó khăn để trả nợ đúng hạn.
Báo cáo đề cập thêm Trung Quốc đang đứng trước áp lực ngoại giao trong việc tái cấu trúc những khoản nợ không bền vững, ngoài ra còn áp lực trong nước từ những tổ chức bán thương mại yêu cầu sớm thu hồi nợ.
Dù Trung Quốc đã giảm hoạt động cho vay toàn cầu, nước này vẫn tiếp tục tài trợ cho các nước có tầm quan trọng về chiến lược hay tài nguyên.