
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Nguyễn Thị Mỹ Hằng chủ trì tại đầu cầu Thành ủy TP.HCM – Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 10-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 ngành nội chính Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Tại đầu cầu Thành ủy TP.HCM, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Nguyễn Thị Mỹ Hằng chủ trì.
Tổ chức bộ máy ngành nội chính TP.HCM được thực hiện cơ bản ổn định
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho hay đến nay từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (mới), việc sắp xếp, tổ chức bộ máy ngành nội chính TP.HCM được thực hiện cơ bản ổn định.
Bà cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương và các lãnh đạo cấp ủy địa phương trong thời gian qua.
Bà chia sẻ khi về nhận nhiệm vụ trưởng Ban Nội chính của TP.HCM mới, bà cảm nhận được sự gần gũi, thân tình, chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ giữa các ban nội chính ba địa phương sau sáp nhập đã giúp “giữ được một nhịp chung”, đảm bảo quá trình chuyển giao trơn tru và hiệu quả.
Theo bà Hằng, quá trình sáp nhập, qua khảo sát thực tế, giám sát từng địa phương mới thấy có những khó khăn không thể nói ra hết bằng lời, không viết ra hết bằng giấy. Tuy nhiên bằng sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị TP, nhiều vấn đề đã cơ bản được giải quyết.
Đến nay, TP.HCM sắp xếp cơ bản bộ máy đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nội chính, và người dân cũng cảm nhận được sự gần dân, sát dân của bộ máy.
TP.HCM cũng đã hoàn thành việc tổ chức các chuyến xe đưa đón cán bộ, bố trí nhà công vụ cho các cán bộ, công chức từ các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) lên trung tâm TP.HCM để làm việc. Sự gần gũi, sát dân và tinh thần phục vụ là những điều được người dân cảm nhận rõ ràng sau thời gian sắp xếp.
Một trong những thách thức lớn đặt ra hiện nay chính là kỳ vọng của người dân trong việc phòng chống lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả hành chính sau sáp nhập. Đây cũng là áp lực không nhỏ đối với ngành nội chính TP.HCM trong giai đoạn tới.
“Nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 cũng là thử thách lớn, đòi hỏi chúng ta phải đồng lòng, phát huy năng lực, gợi mở cơ chế mới để thúc đẩy nguồn lực chung. Sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác xử lý vi phạm đất đai, các vụ án trọng điểm đã bước đầu tạo được sự tin tưởng trong nhân dân” – bà Hằng nhấn mạnh.
Kiểm kê, đánh giá tài sản công kỹ lưỡng

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu – Ảnh: HỮU HẠNH
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP cho hay đến nay, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, ngành nội chính TP.HCM đã có báo cáo về xử lý các sai phạm về đất đai; cũng như báo cáo xử lý vụ việc, vụ án xin ý kiến.
Việc này cũng tạo ra tâm lý thoải mái cho đội ngũ; gợi mở các cơ chế giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời góp phần đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và từ đó “chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn cho TP.HCM cũng như các tỉnh”.
Bà Hằng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề sắp xếp tài sản công, tiến tới tổng kiểm kê, chuyển đổi công năng để không gây lãng phí, thất thoát các tài sản công.
Theo bà Hằng, trong quá trình sáp nhập, nhiều công trình, trụ sở tại các địa phương, đặc biệt là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, được đầu tư quy mô, bài bản. Khi sáp nhập các địa phương, có nhiều trụ sở dôi dư.
TP.HCM đang tập trung đề xuất phương án sắp xếp lại, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng các trụ sở này nhằm phát huy hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.
“Mục tiêu là sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Việc kiểm kê, đánh giá tài sản công đang được tiến hành kỹ lưỡng để đảm bảo công khai, minh bạch”, bà Hằng cho biết.
Trong bối cảnh nguồn lực đất đai, trụ sở công cộng dôi dư còn nhiều, bà Hằng cho rằng việc chuyển đổi công năng là xu thế tất yếu. Song song với đó là yêu cầu giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng mục tiêu sử dụng, tránh sai phạm và thất thoát tài sản công.
“Sự đồng tâm hiệp lực, quyết tâm chính trị cao, cùng với sự đồng hành của ngành nội chính toàn thành phố sẽ là nền tảng để TP.HCM và các tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, bà Hằng khẳng định.