Trường ĐH Ngoại thương quy đổi điểm IELTS, SAT như thế nào?

Trường ĐH Ngoại thương quy đổi điểm IELTS, SAT như thế nào?

bởi

trong

Năm 2025, Trường ĐH Ngoại thương xét tuyển theo 4 phương thức với 4.180 chỉ tiêu đại học chính quy cho cả trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc (TP.HCM, Quảng Ninh).

4 phương thức gồm: sử dụng kết quả học tập THPT (phương thức 1); sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 (phương thức 2); sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế (phương thức 3); xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT (phương thức 4). 

Mỗi phương thức gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau, vì thế thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn có thể dùng phương thức 2 để được xét tuyển kết hợp chứng chỉ với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 môn còn lại (toán, văn; toán, lý; toán, hóa).

Trường ĐH Ngoại thương quy đổi điểm IELTS, SAT như thế nào?

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương

ẢNH: THÙY DƯƠNG

Trường ĐH Ngoại thương quy định cụ thể về quy đổi các chứng chỉ quốc tế (đánh giá năng lực, ngoại ngữ): IELTS 8.0 – 9.0 trở lên được tính thành điểm 10 môn tiếng Anh; IELTS 7.5 tương đương 9,5 điểm.

Với thí sinh có điểm SAT, chỉ được quy đổi sang điểm của 2 môn, còn điểm môn thứ 3 (ngoại ngữ) phải dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi. Mức điểm SAT được quy đổi bắt đầu từ 1.380, tương đương 18/20 điểm. Những em đạt từ 1.550 điểm – 1.600 điểm SAT được quy đổi thành 20 điểm/30.

Sau đây là các bảng quy đổi chứng chỉ quốc tế và giải quốc gia:

Trường đại học Ngoại thương quy đổi điểm IELTS, SAT như thế nào? - Ảnh 2.
Trường đại học Ngoại thương quy đổi điểm IELTS, SAT như thế nào? - Ảnh 3.

Về quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh, nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Xem tóm tắt thông báo ở đây