Ngày 17.5, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với thiếu tướng Phan Quang Tiệp và đại tá Nguyễn Đức Phương.

Đại tá Nguyễn Đức Phương
ẢNH: VĂN NGHỆ THÁI NGUYÊN
Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết thiếu tướng Phan Quang Tiệp (sinh ngày 5.1.1926 tại Quảng Ngãi) tham gia cách mạng tháng 9.1945, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Bộ Tư lệnh 559, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12.
Ở cương vị nào, thiếu tướng Phan Quang Tiệp cũng lập những chiến công đặc biệt xuất sắc như: là người chỉ huy mở đường cơ giới Trường Sơn đầu tiên; mở đường thần tốc C4 – tuyến đường hết sức quan trọng nối Tây nguyên với Siem Pang (Campuchia); chỉ huy chống phá hoại cầu đường của địch, đồng thời phát động phong trào dùng súng bộ binh bắn máy bay địch…
Đại tá Nguyễn Đức Phương (sinh ngày 10.10.1924 tại Hà Nội) tham gia cách mạng từ cuối năm 1943 và nguyên là Đoàn trưởng Đoàn 763 (K20), nguyên Phó tư lệnh Sư đoàn khu vực 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại tá Phương được giao nhiệm vụ hết sức đặc biệt, nguy hiểm, với vỏ bọc là nhà tư sản, “ông chủ lớn”, hoạt động trong lòng địch suốt thời gian dài. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu mua, vận chuyển lương thực, xăng dầu tại vùng địch hậu của Lào, Campuchia và Thái Lan cung cấp cho cách mạng miền Nam cho đến ngày toàn thắng.
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của thiếu tướng Phan Quang Tiệp và đại tá Nguyễn Đức Phương, ngày 23.1.2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng thiếu tướng Phan Quang Tiệp và đại tá Nguyễn Đức Phương.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.