Truy tìm dầu gió, kem dưỡng ẩm giả trộn lẫn vào bệnh viện

Truy tìm dầu gió, kem dưỡng ẩm giả trộn lẫn vào bệnh viện

bởi

trong

Sở Y tế TP HCM yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược rà soát sản phẩm dầu gió Con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu Ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc, vừa bị phát hiện là hàng giả.

Theo văn bản Sở ban hành ngày 8/7, việc rà soát này nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn sản phẩm giả lưu thông trên thị trường.

Trong đó, các bệnh viện kiểm tra danh mục sản phẩm đang kinh doanh, sử dụng trong khuôn viên, bao gồm nhà thuốc và cơ sở kinh doanh khác, đảm bảo không kinh doanh, sử dụng hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bệnh viện mua sắm theo quy định để dùng hàng hóa được phép lưu hành và cung ứng bởi các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Tương tự, các nơi kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh khác cũng kiểm tra các sản phẩm đang kinh doanh, sử dụng. Những nơi này cần cung cấp thông tin cho UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan quản lý nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ bất thường, sản phẩm chưa được phép lưu hành, không đạt chất lượng.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác, là “người tiêu dùng thông thái”, chung tay với cơ quan quản lý nhà nước chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Không tiếp cận thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc trên thị trường.





Truy tìm dầu gió, kem dưỡng ẩm giả trộn lẫn vào bệnh viện

Một số sản phẩm dầu gió do công ty làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1/7, Ngô Ánh Hồng (Giám đốc Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh) cùng 15 người khác bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, lập xưởng sản xuất 70.000 chai dầu gió Eagle Brand Medicated Oil giả của Singapore và hàng nghìn sản phẩm khác như kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc…

Cặp vợ chồng khai từ năm 2022 mua nguyên liệu, bao bì, tem mác, chai lọ… trôi nổi về pha chế dầu gió, mỹ phẩm, đóng gói đưa ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định tổng số sản phẩm hàng giả đã tiêu thụ là 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật hơn 6 tỷ đồng.

Lê Phương