Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ” và “nhận hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng
ẢNH: TATC
Trong số các bị can có ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài ra còn có nhiều bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký và luật sư.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Kết quả điều tra xác định, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao để cấu kết, móc nối với các đương sự và làm trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại…
Mục đích nhằm giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử hoặc quyết định hoặc thực hiện các hành vi khác theo hướng có lợi cho những người này.
Ông Phạm Việt Cường, 51 tuổi. Ông được công bố và nhận quyết định bổ nhiệm Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hồi tháng 4.2023.
Tháng 10.2024, ông Cường bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương chức.