
Mỹ và Nam Phi không có dự luật hình sự hóa hành vi ngoại tình từ năm 2026 như tin đồn – Ảnh: THE PAPER
Không có luật mới hình sự hóa ngoại tình
Từ tháng 4 đến tháng 5, nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Threads, Instagram, Bluesky và Reddit lan truyền rộng rãi một tuyên bố gây tranh cãi, cho rằng hành vi ngoại tình sau khi ký giấy kết hôn sẽ bị xem là vi phạm pháp luật từ năm 2026.
Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Mỹ và Nam Phi, dẫn đến nhiều tranh luận về tính hợp pháp của thông tin.
Trang kiểm chứng sự thật Snopes cho biết tuyên bố trên bắt nguồn từ một ảnh chụp màn hình lan truyền trên TikTok, trong đó viết rằng từ năm 2026, ngoại tình sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng hôn nhân, và có thể bị kiện hoặc bị bắt nếu bên còn lại có đủ bằng chứng.
Tuyên bố này không đề cập cụ thể đến quốc gia nào, nhưng được lan truyền mạnh bởi các tài khoản TikTok có địa chỉ tại Nam Phi.
Ngày 22-5, Snopes công bố kết quả xác minh và khẳng định không có bất kỳ dự luật nào tại Mỹ đề xuất hình sự hóa hành vi ngoại tình từ năm 2026 ở cấp liên bang.
Tại Mỹ, luật về hôn nhân và các hành vi vi phạm trong hôn nhân thuộc thẩm quyền riêng của từng bang.
Tính đến năm 2025, có 16 bang tại Mỹ và vùng lãnh thổ Puerto Rico vẫn duy trì các điều luật coi ngoại tình là hành vi phạm pháp.
Trong đó các bang Michigan, Wisconsin và Oklahoma xếp ngoại tình vào nhóm trọng tội.
Tuy nhiên trang Snopes cho biết cảnh sát và tòa án địa phương cũng hiếm khi thực thi hoặc truy tố tội ngoại tình ở những bang này.
Tại Nam Phi, luật sư Bertus Preller thuộc Hãng luật Maurice Phillips Wisenberg cũng phủ nhận hoàn toàn các thông tin lan truyền.
Ông Preller khẳng định với Snopes rằng không có dự luật nào đang được xem xét nhằm hình sự hóa ngoại tình, đồng thời viện dẫn phán quyết năm 2015 của Tòa án Hiến pháp Nam Phi, theo đó hành vi ngoại tình không còn là cơ sở để người dân khởi kiện bồi thường dân sự.

Hình ảnh thông tin được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội tại Mỹ và Nam Phi – Ảnh: SNOPES
‘Tội’ ngoại tình không dễ bị bắt
Ngoài ra, nội dung lan truyền còn phản ánh sự hiểu lầm nghiêm trọng về hệ thống pháp luật, đặc biệt khi cho rằng hành vi ngoại tình là “vi phạm hợp đồng” và có thể dẫn đến “bị bắt”.
Theo giải thích từ Snopes, giấy chứng nhận kết hôn không phải là hợp đồng dân sự theo nghĩa truyền thống và không chứa các điều khoản ràng buộc như hợp đồng thương mại.
Do đó việc coi ngoại tình là hành vi vi phạm hợp đồng dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự là hoàn toàn sai lệch.
Snopes cho biết thêm theo hệ thống luật dân sự Mỹ, ngay cả trong trường hợp hành vi ngoại tình được coi là vi phạm hợp đồng hôn nhân, do phát sinh các thỏa thuận trước hoặc sau khi kết hôn, hành vi này vẫn thuộc phạm trù dân sự.
Do đó cảnh sát không có đủ căn cứ để thực hiện bắt giữ, trừ khi có các yếu tố cấu thành như gian lận hoặc lừa đảo.
Tính đến ngày 22-5, Snopes khẳng định không có bất kỳ cơ quan lập pháp, cơ sở dữ liệu pháp lý, hay nguồn tin đáng tin cậy nào xác nhận việc Mỹ hoặc Nam Phi đang xem xét hoặc chuẩn bị ban hành luật hình sự hóa hành vi ngoại tình từ năm 2026.