Ngày 28.4, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình phát triển dân số của TP.HCM sau 50 năm đất nước thống nhất.
Theo Sở Y tế TP.HCM, sau năm 1975, quy mô dân số Sài Gòn – Gia Định (đến tháng 7.1976 Quốc hội chính thức quyết nghị mang tên TP.HCM) là gần 3,5 triệu người.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ
ẢNH: ĐỘC LẬP
Với sự năng động về kinh tế và các cơ hội việc làm, quy mô dân số TP.HCM được bổ sung rất lớn bởi nguồn lao động nhập cư từ các tỉnh, thành phố lân cận.
Giữa hai kỳ tổng điều tra dân số năm 1979 và 1989, dân số TP.HCM tăng thêm bình quân hằng năm là 57.000 người.
Giữa hai kỳ tổng điều tra dân số năm 1989 và 1999, dân số TP.HCM tăng bình quân hằng năm là 105.000 người.
Giữa hai kỳ tổng điều tra dân số năm 1999 và 2009, dân số TP.HCM tăng bình quân hằng năm là 213.000 người.
Trong suốt thời gian từ 1979 đến 2009, dân số TP.HCM được bổ sung liên tục từ sự gia tăng dân số cơ học lẫn gia tăng dân số tự nhiên.
Đến kỳ tổng điều tra dân số năm 2019, dân số TP.HCM bắt đầu có sự ổn định về quy mô với gần 9 triệu người (8.993.082 người).
Dân số TP.HCM ổn định tại thời điểm đến cuối năm 2024 là hơn 9,5 triệu người (9.521.886 người).

TP.HCM đang kêu gọi mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con
ẢNH: ĐỘC LẬP
Về cơ cấu dân số theo tuổi, TP.HCM đang trong thời kỳ dân số vàng, tỷ lệ dân số từ 15 – 64 tuổi chiếm 74,2%. Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên chiếm lần lượt là 18,2% và 7,6%.
Theo nhận định của Sở Y tế TP.HCM, một trong những thành công của công tác dân số TP.HCM chính là việc kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chênh lệch giới tính khi sinh hằng năm được duy trì ở mức hợp lý từ 106 – 107 trẻ trai/100 trẻ gái.
Tuy nhiên, TP.HCM đối mặt với già hóa dân số và mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế. Hiện, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh con của TP.HCM năm 2024 là 1,39 con.
TP.HCM hiện đang trong thời kỳ dân số vàng
Theo Sở Y tế TP.HCM, 50 năm đất nước thống nhất, công tác dân số của TP.HCM với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các người dân đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Đó là đảm bảo ổn định quy mô dân số.
TP.HCM hiện ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Duy trì sự cân bằng về tỷ số giới tính khi sinh. Thực hiện tốt các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường. Thực hiện tốt việc lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.