Tự xưng quen biết lãnh đạo cấp cao, người phụ nữ lừa hàng chục tỉ đồng

Tự xưng quen biết lãnh đạo cấp cao, người phụ nữ lừa hàng chục tỉ đồng

bởi

trong

Ngày 28.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị Hà (47 tuổi, ở P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, bà H.T.H (73 tuổi, đã chết) quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 7.2018. Trong thời gian này, Hà tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có khả năng giúp thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các nhà, đất tại TP.HCM.

Bà H. nhờ Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất mà bà H. đã chuyển nhượng tại P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Sau khi thỏa thuận xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất giúp bà H., Võ Thị Hà thuê ông Nguyễn Gia Công (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Gia Phát) tiến hành đo vẽ, nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Bình Tân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Tự xưng quen biết lãnh đạo cấp cao, người phụ nữ lừa hàng chục tỉ đồng

Bị cáo Võ Thị Hà tại tòa

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Nộp hồ sơ xong, ông Công được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Bình Tân trả lời nhà, đất trên đã có quyết định thu hồi của UBND Q.Bình Tân nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sau đó, ông Công có báo cho Hà biết.

Mặc dù, biết nhà, đất tại địa chỉ trên không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, từ ngày 26.6 – 23.7.2019, Võ Thị Hà đã nhắn tin trao đổi, gửi các giấy tờ giả liên quan đến số tiền thuế phải đóng… qua điện thoại cho bà H. và thay bà H. đóng tiền.

Sau đó, Hà mang các tài liệu giả này đưa cho bà H. xem, rồi giữ lại để thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Bà H. tin tưởng nên đã giao tiền và nhờ người thân chuyển khoản cho Hà hơn 22 tỉ đồng.

Do Võ Thị Hà không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo yêu cầu của bà H. như đã thỏa thuận, ngày 5.6.2020, bà H. gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Làm việc với cảnh sát, bà H. khai ngoài số tiền hơn 22 tỉ đồng, bà còn đưa tiền mặt cho Hà hơn 65 tỉ đồng để nhờ Hà làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất tại địa chỉ ở P.Bến Thành, Q.1; P.Võ Thị Sáu, Q.3 và P.2, Q.5, TP.HCM, nhưng Hà không thừa nhận. Qua điều tra, xác minh chưa đủ cơ sở để xem xét xử lý Hà chiếm đoạt số tiền trên.

Do bà H. đã chết, đại diện theo ủy quyền của bà H. yêu cầu Võ Thị Hà bồi thường số tiền hơn 88 tỉ đồng.

Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa Võ Thị Hà không thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H. Bị cáo cho biết bà H. nhiều lần vay mượn tiền của Hà không trả. Do đó, bà H. thỏa thuận cấn trừ bằng phần hùn vốn liên quan đến các bất động sản; trong đó có nhà đất tại địa chỉ ở P.An Lạc, Q.Bình Tân và P.Võ Thị Sáu, Q.3. Song, Hà không cung cấp được giấy tờ, bằng chứng việc bà H. vay mượn tiền.

Sau nửa ngày xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết.