Cao BằngSau khi điều trị ổn định bệnh Basedow (nhiễm độc giáp), người phụ nữ 36 tuổi tự ý ngừng thuốc ba tháng, kết quả bệnh tái phát nặng hơn, phải cấp cứu.
Ngày 23/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc (nhiễm độc giáp) cách đây một năm. Đây là rối loạn miễn dịch khiến cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp, gây ra hội chứng cường giáp trên nhiều cơ quan.
Sau quá trình điều trị ổn định, bệnh nhân tự ngưng thuốc trong ba tháng mà không tái khám định kỳ. Tình trạng sức khỏe sau đó xấu đi nhanh chóng với các triệu chứng mệt mỏi, run tay, hồi hộp và mất ngủ kéo dài. Người bệnh ăn kém, sút cân rõ rệt và suy dinh dưỡng trầm trọng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm độc giáp nặng kèm cơn đau thắt ngực không đặc hiệu, có nguy cơ dẫn đến cơn bão giáp – biến chứng đe dọa tính mạng. Bác sĩ đã chỉ định dùng lại thuốc kháng giáp và thuốc kiểm soát nhịp tim.
Theo bác sĩ điều trị, việc ngừng thuốc đột ngột làm nồng độ hormone tuyến giáp tăng nhanh, gây nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy kiệt cơ thể và rối loạn chuyển hóa. Tình trạng này có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhiễm độc giáp là bệnh nội tiết mạn tính cần điều trị lâu dài, theo dõi thường xuyên và điều chỉnh phác đồ theo chỉ định chuyên khoa. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn điều trị, tái khám đúng lịch và không tự điều chỉnh liều hoặc ngưng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Việc tuân thủ điều trị giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, phòng ngừa tái phát và các biến chứng nguy hiểm.
Thúy Quỳnh