Các tham luận tại Tuổi Trẻ Startup Award 2025 xoay quanh những chủ đề góc nhìn từ một “kỳ lân” công nghệ về làn sóng AI; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực nông nghiệp và các câu chuyện khởi nghiệp với AI từ thực tiễn doanh nghiệp trẻ.

Ban tổ chức và ban cố vấn thực hiện nghi thức công bố giải thưởng Tuổi Trẻ Startup 2025 – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Góc nhìn từ một ‘kỳ lân’ công nghệ về làn sóng AI

Ông Lê Hồng Minh – chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNG trình bày tham luận Sự phát triển của AI – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và chủ tịch HĐQT Công ty CP VNG, chia sẻ về chủ đề “Góc nhìn từ một kỳ lân công nghệ về làn sóng AI”. Ông mang đến cái nhìn khái quát về quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo, từ hạ tầng nền tảng và đội ngũ chuyên gia cho đến những xu hướng công nghệ mới nổi, đang mở ra những đột phá quan trọng trong tương lai gần.
Để minh họa cho sự ảnh hưởng của AI, ông Minh đã đề cập đến cờ vua và siêu máy tính Deep Blue, một sản phẩm của IBM. Deep Blue không chỉ là máy tính đầu tiên thắng một ván cờ, mà còn là máy tính đầu tiên đánh bại nhà vô địch thế giới trong điều kiện kiểm soát thời gian thông thường. “Đây chính là khởi đầu cho kỷ nguyên AI hiện đại”, ông nhận định.
Ông đưa ra một câu hỏi thú vị: “Nếu máy vượt xa con người, chúng ta còn chơi cờ vua không?” Mặc dù câu hỏi này được đặt ra cách đây 30 năm, hiện nay, cờ vua lại ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh này, ông khuyên các bạn trẻ khởi nghiệp nên bắt đầu từ thực tế, bởi vấn đề lớn nhất mà họ thường gặp phải là kinh phí. Khi cả nước đang trong quá trình chuyển đổi số và tiến vào AI, ông cho rằng các bạn không nên chỉ suy nghĩ về sản phẩm, mà cần gặp gỡ doanh nghiệp để hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của họ. “Hãy hỏi họ cần gì, trả công cho họ rồi làm”, ông nhấn mạnh.
Cuối cùng, ông khẳng định rằng bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn và xây dựng năng lực từ bên trong là cách hiệu quả nhất. “Kiếm được tiền và lãng mạn trong nghề nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra. Kỷ nguyên này cho phép ai cũng có thể làm được”.
Mong chờ nhiều ý tưởng khởi nghiệp trong nông nghiệp

Bà Đặng Huỳnh Ức My – chủ tịch HĐQT TTC AgriS – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Với nhiều năm gắn bó và am hiểu sâu sắc lĩnh vực nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My, chủ tịch HĐQT TTC-AgriS, chia sẻ về tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành này.
Trong bài phát biểu với chủ đề “Ứng dụng công nghệ/AI trong nông nghiệp”, bà nhấn mạnh rằng AI có thể cách mạng hóa các hoạt động nông nghiệp tại Việt Nam, từ quản lý chuỗi cung ứng, dự báo mùa vụ cho đến tối ưu hóa năng suất và nâng cao giá trị nông sản.
Bà My cho biết: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển hóa mạnh mẽ, hiện đại hóa các hoạt động nông nghiệp. Từ một công ty sản xuất đường, chúng tôi đã chuyển mình thành một đơn vị cung cấp mô hình kinh doanh và giải pháp nông nghiệp.
Chúng tôi tập trung vào việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh, tích hợp và bền vững”.
Bà cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, việc áp dụng công nghệ và AI trong nông nghiệp chưa bao giờ trở nên “nóng” như bây giờ.
“Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm để sánh vai với các quốc gia trong khu vực, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà còn trong ngành công nghệ và nông nghiệp”, bà nói.
Bà My kêu gọi sự liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các startup, cho rằng đây là đối tượng rất hấp dẫn trong việc xây dựng một chuỗi giá trị và nền tảng tri thức sáng tạo.
“Tôi mong rằng những ý tưởng trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp sẽ được ủng hộ. Chúng tôi sẵn sàng cởi mở, dành thời gian hợp tác với các startup và báo Tuổi Trẻ để thúc đẩy khoa học công nghệ và tri thức sáng tạo tại Việt Nam”.
Startup ở Việt Nam phải so sánh với các công ty ở Mỹ

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – giám đốc điều hành AI Hay – chia sẻ Câu chuyện khởi nghiệp với AI và gọi vốn – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, giám đốc vận hành AI HAY trình bày tham luận với chủ đề “Câu chuyện khởi nghiệp với AI và gọi vốn”.
Ông mang đến những chia sẻ chân thực và sinh động về hành trình khởi nghiệp, từ ý tưởng đến thực thi, cũng như kinh nghiệm chinh phục nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ đầy cạnh tranh hiện nay. Đáng chú ý, doanh nghiệp của ông đã gọi vốn thành công 10 triệu USD và 18,5 triệu USD trong ba năm qua.
Ông Hiệp cho biết hành trình của AI HAY bắt đầu vào năm 2022, thời điểm mà cả thế giới đang cuốn theo xu hướng AI với sự ra đời của GPT-3, mang lại hiệu suất cao. Đến đầu năm 2023, GPT-3.5 ra đời, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp.
“Chúng tôi cũng bị cuốn theo xu hướng này”, ông nói.
Ông nhấn mạnh rằng, là một startup nhỏ chưa nổi tiếng, không có lý do gì để lao vào xây dựng các mô hình lớn. Thay vào đó, ông quyết định tập trung vào phát triển ứng dụng để giải quyết những tác vụ cụ thể.
AI HAY ra đời nhằm xây dựng một mạng xã hội hỏi đáp, nơi mà cộng đồng có thể đồng ý hoặc không với những câu trả lời từ AI.
Ban đầu, thời gian phản hồi cho mỗi câu hỏi là 20 giây, nhưng đến cuối năm 2024, AI HAY đã phục vụ tới 10 triệu câu hỏi mỗi tháng, và gần đây đã đạt tới 120 triệu câu hỏi mỗi tháng.
Ông cũng chia sẻ về những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á chưa có nhiều công ty tương tự.
“Chúng tôi phải so sánh với các công ty ở Mỹ. Điều này đặt ra nhiều bài học khó khăn”, ông cho biết. Cuối cùng, ông khẳng định rằng việc xây dựng công ty AI khác với các công ty công nghệ truyền thống. “Vì vậy, chúng ta cần phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư về AI”.
Ông tin rằng đây chỉ là khởi đầu cho sự phát triển của AI, và nhiều doanh nghiệp, startup khác sẽ có những sáng kiến tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.
* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật
Tuổi Trẻ Startup Award 2025 lần thứ 6 do báo Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), với sự cố vấn đặc biệt của ông Phạm Phú Ngọc Trai – nhà sáng lập và chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì (PRO VIỆT NAM).
Chương trình sẽ được phát động và nhận hồ sơ tham dự từ ngày 22-7-2025 đến hết ngày 30-9-2025. Hội đồng sơ khảo sẽ thẩm định và chọn ra 30 startup tiêu biểu.
Theo đó, Hội đồng thẩm định chuyên môn sẽ chọn ra Top 10 vinh danh, và Top 5 sẽ được trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định chuyên môn cho phần thi chung khảo chọn ra các giải thưởng giá trị nhất tại vòng Coffee Talk, dự kiến diễn ra cuối tháng 10 tại TP.HCM.
Những startup sáng giá sẽ được vinh danh trong tại sự kiện Gala vào tháng 11-2025.
Các startup vào chung kết sẽ được vinh danh và nhận được các giải thưởng đặc biệt với sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-AgriS), Tập đoàn VinaCapital, Công ty CP Kiểm định Xây dựng An Hòa, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Trong đó, giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng từ cố vấn chương trình – ông Phạm Phú Ngọc Trai.
Chi tiết về chương trình: https://tuoitre.vn/nhip-song-tre/tuoi-tre-start-up-award.htm