Tuồn heo có dấu hiệu dịch tả heo châu Phi ra thị trường: Chặn đường đi, xử lý nghiêm

Tuồn heo có dấu hiệu dịch tả heo châu Phi ra thị trường: Chặn đường đi, xử lý nghiêm

bởi

trong
Tuồn heo có dấu hiệu dịch tả heo châu Phi ra thị trường: Chặn đường đi, xử lý nghiêm

Công an xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc tuồn heo bệnh đi tiêu thụ, vứt xác heo chết lung tung – Ảnh: THÀNH SƯ

Hàng vạn người chăn nuôi điêu đứng, có nguy cơ phá sản do phải tiêu hủy đàn heo hàng trăm con.

Khó khăn chồng chất, những khoản nợ khổng lồ hiển hiện phía trước nhưng họ vẫn nuốt nước mắt vào lòng, chấp nhận giao cho chính quyền tiêu hủy đúng phương pháp, tránh lây lan dịch bệnh. Người nuôi heo chân chính bị thiệt hại, còn kẻ trục lợi trên tổn thất của chủ đàn heo thì ung dung kiếm tiền bất chính.

Chỉ một số ít chủ nuôi thỏa hiệp với các đối tượng thu mua heo bệnh, bán lại cho cơ sở chế biến rồi đưa ra thị trường.

Thế nhưng ngần ấy cũng đủ gây họa lớn, loại vi rút dễ lây này có cơ hội tấn công những bầy heo còn khỏe mạnh, chờ ngày xuất chuồng. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả thật khó lường hết. Và mầm bệnh độc hại sẽ luồn lách để lên bàn ăn.

Cũng không chỉ là chuyện heo đang có bệnh dịch, nhiều lô hàng là chân gà, nội tạng động vật chuyển màu, phân hủy, bốc mùi hôi bị thu giữ kịp thời trên đường vận chuyển. Phải xem đây như một tội ác, gián tiếp giết người và không thể dung thứ.

Trước đó, trong đợt ra quân tổng kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, nhiều địa phương phát hiện hàng hóa, sản phẩm có dấu hiệu giả mạo bị lén lút đổ nơi vắng vẻ.

Trong lúc chưa tìm được thủ phạm và xuất xứ thì có một số người nhặt nhạnh “sữa hộp”, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh (đều nghi vấn giả mạo) về bán lại. Việc làm này gây tác hại không kém những kẻ trực tiếp sản xuất ra các loại “đồ dỏm”.

Câu chuyện mang heo bệnh đến các điểm giết mổ lậu không thể thực hiện đơn lẻ. Chắc chắn phải hình thành đường dây hẳn hoi từ việc giao dịch, thỏa thuận với chủ nuôi đến vận chuyển vào “lò”, cơ sở chế biến và hiện diện “chễm chệ” trên quầy, kệ của địa chỉ bán lẻ.

Cũng nên có những vụ án điểm, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thu mua, vận chuyển, chế biến thịt gia súc, gia cầm trong diện nhiễm dịch bệnh phải tiêu hủy.

Bảo vệ sức khỏe cho người dân luôn cần có những biện pháp phòng ngừa, chặn đường đi của thực phẩm bẩn, kết hợp răn đe mạnh tay đối với kẻ gieo rắc mầm độc hại đồng bào mình.

Trị vấn nạn thịt heo bẩn ra chợ cần đi đôi với hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi. Cần khen thưởng, động viên tinh thần lẫn vật chất cho các chủ nuôi tự giác khai báo tình trạng nhiễm bệnh ở đàn heo.

Bố trí phương tiện, nhân lực đến thu gom, vận chuyển, tiêu hủy đảm bảo đúng quy trình phòng chống dịch và hoàn toàn miễn phí cho người chăn nuôi. Việc này cần làm nghiêm như đã từng xử lý gia cầm nhiễm cúm mấy năm trước.