AnhNgười phụ nữ 32 tuổi, phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối, sau khi tưởng nhầm khối u ở ngực là chấn thương tập thể dục.
Lisa Foster, sống tại Hampshire, từng nghĩ cục u nhỏ bằng hạt đậu ở ngực xuất hiện đầu năm nay chỉ là chấn thương. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn ba.
Kết quả sinh thiết xác nhận Foster bị ung thư ống dẫn sữa ba âm tính, một dạng ung thư hiếm gặp, khó điều trị và có khả năng di căn nhanh. Các bác sĩ yêu cầu cô cắt bỏ vú và thực hiện phác đồ điều trị tích cực. Dù đã trải qua hóa trị, căn bệnh vẫn tiến triển nặng. Gần đây, bác sĩ thông báo ung thư đã di căn đến gan và thành ngực, Foster được tiên lượng chỉ còn sống khoảng hai tuần.
“Lisa không đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị. Bệnh đã ở giai đoạn cuối”, chồng cô, anh Adam, chia sẻ. Cặp đôi gắn bó từ năm 15 tuổi và có với nhau một con nhỏ.
Trước khi quá muộn, Lisa chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, khuyên phụ nữ không nên bỏ qua bất kỳ thay đổi nào ở ngực, kể cả khi chúng có vẻ như chỉ là chấn thương nhẹ.
“Căn bệnh ung thư chưa chiến thắng. Nó sẽ chết cùng tôi và tôi sẽ chiến đấu đến khi không còn có thể”, cô viết.
Người bạn thân của Lisa, Becky Bailey, lập một trang gây quỹ để hỗ trợ chi phí hậu sự. “Ngay cả bác sĩ ung thư cũng xếp lịch gặp Lisa vào cuối ngày, vì cô ấy luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người”, Becky chia sẻ.

Lisa Foster, 32 tuổi và con gái. Ảnh: SWNS
Lisa là một trong khoảng 61.000 phụ nữ ở Anh đang sống chung ung thư vú di căn, với khoảng 1.000 ca tử vong mỗi tháng. Ở giai đoạn 4, chỉ khoảng 25% bệnh nhân sống được hơn 5 năm kể từ lúc chẩn đoán.
là căn bệnh phổ biến nhất ở Anh, ảnh hưởng đến một trong 7 phụ nữ trong suốt cuộc đời. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm nói chung là khoảng 85%, nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ trẻ vẫn không nằm trong diện tầm soát sớm. Mỗi năm, có hơn 10.000 phụ nữ ở Anh được chẩn đoán khi còn quá trẻ để được sàng lọc, với hơn 2.000 ca tử vong ở độ tuổi dưới 50.
Một thử nghiệm mới ở Anh cho thấy gần một trong 5 phụ nữ ở độ tuổi 30 có nguy cơ cao mắc bệnh, đặt ra lời kêu gọi mở rộng độ tuổi tầm soát. Tiến sĩ Sacha Howell từ bệnh viện Christie cho rằng phụ nữ nên được đánh giá rủi ro toàn diện từ tuổi 30.
Ung thư vú cũng là loại ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư gan. Các yếu tố như tuổi tác, di truyền và lối sống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số trường hợp được phát hiện thông qua kiểm tra định kỳ, cho thấy tầm quan trọng của việc tầm soát sớm và chủ động theo dõi sức khỏe vú. Theo thống kê, mỗi năm có gần 25.000 trường hợp mới mắc bệnh được ghi nhận.
Các yếu tố nguy cơ mắc ung thư bao gồm: trên 50 tuổi, mô vú dày đặc, tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc ung thư vú hoặc . Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên tự kiểm tra vú thường xuyên và đi khám khi thấy dấu hiệu bất thường như khối u, sưng, đau, thay đổi về da, kích thước vú, hoặc dịch tiết bất thường từ núm vú.
NHS cũng khuyến nghị lối sống lành mạnh, như duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá, giúp giảm nguy cơ.
Thục Linh (Theo Daily Mail)