Tướng Đức: châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine dù Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev

Tướng Đức: châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine dù Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev

bởi

trong
Tướng Đức: châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine dù Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev

Quân nhân Ukraine hướng một khẩu pháo tự hành MLRS Grad về phía quân đội Nga ở vùng Donetsk, đông nam Ukraine – Ảnh: REUTERS

Trả lời Hãng tin Reuters hôm 6-6, thiếu tướng Christian Freuding, quan chức quân sự cấp cao phụ trách điều phối nguồn cung cấp vũ khí của quân đội Đức, cho biết các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng với Canada đã viện trợ cho Ukraine nhiều hơn con số 20 tỉ USD viện trợ mà Mỹ dành cho Kiev, chiếm khoảng 60% tổng hỗ trợ từ phương Tây.

“Nếu có ý chí chính trị thì chúng ta sẽ có phương tiện để bù đắp phần lớn hỗ trợ của Mỹ (dành cho Ukraine)”, ông Freuding nói trong một cuộc phỏng vấn.

Dù Ukraine vẫn đang nhận các lô vũ khí đã được Washington phê duyệt từ thời Tổng thống Joe Biden nhưng tương lai về việc tiếp tục nhận viện trợ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa rõ ràng.

Việc liệu ông Trump có tiếp tục cấp vũ khí hoặc cho phép các nước thứ ba mua vũ khí Mỹ cho Ukraine hay không vẫn là dấu hỏi.

Ông Freuding cho biết lượng vũ khí còn lại có thể đủ đến mùa hè, tùy vào tốc độ sử dụng và hậu cần của quân đội Ukraine.

Về khả năng tiếp tục mua vũ khí từ Mỹ, thiếu tướng Đức cho rằng Washington có lợi ích trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nên ít nhất việc mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine vẫn có thể thực hiện.

Tuy nhiên việc thay thế hoàn toàn vai trò của Mỹ vẫn là một thách thức lớn với châu Âu.

Ông Freuding chỉ ra rằng các hệ thống phòng không hiện đại như hệ thống tên lửa Patriot, dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), cũng như linh kiện cho vũ khí Mỹ là những phần khó thay thế. Đặc biệt, Ukraine phụ thuộc vào dữ liệu tình báo của Mỹ để phòng không và xác định mục tiêu.

Đức hiện là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, với tổng viện trợ lên đến 38 tỉ euro (hơn 43 tỉ USD), bao gồm cả các cam kết trong tương lai.

Bên cạnh đó thiếu tướng Freuding cũng cảnh báo Nga đang tích cực tái vũ trang với mục tiêu tăng quân số lên 1,5 triệu người vào năm 2026 và tích trữ đạn dược vượt mức cần thiết.

Ông cũng lo ngại rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào tại Ukraine có thể giúp Nga đẩy nhanh quá trình tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ NATO, có thể xảy ra từ năm 2029.

Dù Nga bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công NATO nhưng ông Freuding cho rằng phương Tây không thể chủ quan.

Tướng Đức: châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine dù Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev - Ảnh 1.Đức bắt tay với Ukraine sản xuất vũ khí tầm xa

Ngày 28-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin sẽ hỗ trợ Kiev phát triển các loại vũ khí tầm xa mới có khả năng nhắm trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhân chuyến thăm Berlin của ông Zelensky.