
Thiếu tướng Kim Yong-dae
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KOREA TIMES
Hãng Yonhap ngày 20.7 đưa tin nhóm của Công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Cho Eun-suk vừa tạm giữ người đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến máy bay không người lái (UAV) Kim Yong-dae và đang xin lệnh bắt chính thức đối với sĩ quan này về các cáo buộc liên quan âm mưu thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Thiếu tướng Kim bị bắt giữ hôm 18.7, một ngày sau khi nhóm công tố viên đặc biệt thẩm vấn ông về các cáo buộc “tiếp tay cho kẻ thù”, soạn thảo tài liệu giả mạo và lạm dụng quyền lực.
Các cáo buộc bắt nguồn từ nghi vấn rằng ông Kim đã tuân theo lệnh của ông Yoon để điều UAV sang CHDCND Triều Tiên vào năm ngoái nhằm tạo cớ cho cựu tổng thống tuyên bố thiết quân luật.
“Vào lúc 14 giờ hôm nay, chúng tôi đã yêu cầu lệnh bắt đối với Tư lệnh Kim. Chúng tôi đã yêu cầu lệnh bắt dựa trên những tội danh đã được xác minh cho đến thời điểm này, vì có lý do để bắt giữ ông ấy”, theo nhóm công tố viên đặc biệt.
Với việc ông Kim đang bị tạm giữ, nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến điều tra sâu hơn về cáo buộc ông Yoon kích động phản ứng của nước ngoài bằng cách ra lệnh điều UAV.
Nhóm điều tra nghi ngờ rằng ông Yoon đã trực tiếp ra lệnh cho Bộ Tư lệnh tác chiến máy bay không người lái mà không thông qua Bộ Quốc phòng hay Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), nhằm kích động sự trả đũa từ phía Triều Tiên và dùng điều đó làm cớ để ban bố thiết quân luật.
Ông Kim đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chiến dịch sử dụng UAV đã được thực hiện theo đúng quy trình pháp lý dưới sự chỉ đạo của JCS và hoàn toàn không liên quan việc ban bố thiết quân luật.
Cựu Tổng thống Yoon đang trong quá trình bị xét xử với các tội danh nổi loạn liên quan việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024. Ông Yoon đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Ông Yoon còn phải đối diện những tội danh bổ sung kể từ khi công tố viên đặc biệt Cho được bổ nhiệm vào tháng 6 để tiếp quản các vụ án chống lại vị cựu tổng thống.
Hôm 19.7, ông Yoon bị truy tố thêm các tội danh liên quan những hành vi cản trở việc thực hiện quyền của người khác bằng cách lạm dụng quyền hạn, ra lệnh xóa hồ sơ và ngăn chặn việc thi hành lệnh bắt giữ, theo Reuters.