
Hà NộiBà Quỳnh, 67 tuổi, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, nôn nao tưởng do huyết áp thấp, song bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình.
Sau khi sinh con thứ hai cách đây gần 40 năm, bà xuất hiện các triệu chứng này. Đầu tháng 3 năm nay, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám do ngã rạn xương đùi trái. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh tiểu đường type 2, huyết áp cao khoảng 148/89 mmHg.
Do hay chóng mặt, nôn nao, bà được bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng kiểm tra nguy cơ mắc bệnh tiền đình. Kết quả đo ảnh động nhãn đồ VNG cho thấy bà bị rối loạn tiền đình dạng thạch nhĩ lạc chỗ.
Ngày 3/5, bác sĩ Đồng Thị Như Quỳnh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thạch nhĩ (sỏi tai) rơi vào vị trí ống bán khuyên ngang và ống bán khuyên sau bên phải, bộ phận có chức năng định hướng và giữ thăng bằng trong tai trong. Khi người bệnh thay đổi tư thế đầu, sỏi di động trong ống bán khuyên gây chóng mặt đột ngột, buồn nôn hoặc nôn nhiều, vã mồ hôi lạnh. Triệu chứng khiến người bệnh đi đứng không vững, dễ ngã dẫn đến chấn thương.
Chóng mặt là triệu chứng của nhiều bệnh như huyết áp thấp, bệnh lý liên quan đến tai trong (tiền đình ngoại biên), thần kinh (tiền đình trung ương) hoặc chuyển hóa, dễ khiến người bệnh nhầm lẫn. “Bà Quỳnh tự ăn đồ ngọt thời gian dài để tránh tụt huyết áp không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ mà còn dẫn đến bệnh tiểu đường”, bác sĩ Quỳnh giải thích, thêm rằng ăn nhiều đường có thể làm tăng glucose máu, lâu ngày ảnh hưởng đến hoạt động của tụy và khả năng sản xuất insulin.
chỉ định điều trị phục hồi chức năng tiền đình bằng các bài tập chuyên biệt giúp tái định vị thạch nhĩ cho bà. Ghế TRV cho phép xoay bệnh nhân 360 độ và đa hướng theo góc giải phẫu của ống bán khuyên tiền đình tai trong, góp phần đưa thạch nhĩ về đúng vị trí, hạn chế di lệch sang vị trí khác. Mỗi buổi tập khoảng 10-30 phút, sau đó người bệnh có thể ra về. Các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cũng điều trị cho bà để kiểm soát đường huyết, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Sau ba buổi tập luyện theo phác đồ, tình trạng chóng mặt, buồn nôn của bà cải thiện.
Rối loạn tiền đình khá phổ biến, có xu hướng gia tăng. Bệnh chủ yếu xảy ra ở người lớn tuổi, một số người trẻ có nguy cơ cao do áp lực công việc, căng thẳng và lối sống ít vận động. Bác sĩ Quỳnh khuyến cáo người bị chóng mặt kéo dài, nhất là khi chóng mặt quay cuồng, kèm theo buồn nôn, mất thăng bằng, té ngã, nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
Khuê Lâm
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng để bác sĩ giải đáp |