Tư lệnh không quân Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng cần có khả năng đối phó drone, bên cạnh các loại tên lửa tầm xa.
“Thật thú vị khi xem xét khả năng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng không chỉ đối phó tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm có kích thước lớn, mà còn có thể chống lại các loại vũ khí có tầm bay ngắn và hiệu quả hơn”, tướng David Allvin, tư lệnh không quân Mỹ, cho biết hôm 4/6.
Dự án lá chắn Vòm Vàng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/5, là hệ thống phòng thủ đa tầng nhằm phát hiện và đánh chặn lượng lớn tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân, cũng như vũ khí siêu vượt âm với tốc độ lớn và khả năng cơ động cao.
Tuy nhiên, chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (drone) tự sát do Ukraine tiến hành nhằm vào loạt căn cứ Nga dường như đã khiến Mỹ phải xem xét lại chương trình Vòm Vàng, do nước này không có đủ nhà chứa kiên cố để bảo vệ toàn bộ oanh tạc cơ chiến lược và cũng phải bố trí máy bay ở vị trí dễ theo dõi.

Mô phỏng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng của Mỹ được đặt tại Nhà Trắng ngày 12/5. Ảnh: AP
“Vụ tấn công sẽ khuấy động các cuộc thảo luận. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cần chú ý nhiều hơn đến những địa điểm tưởng như không thể bị xâm phạm”, tướng Allvin nói.
Mỹ từng ghi nhận nhiều vụ drone không rõ nguồn gốc tiếp cận cơ sở quân sự, trong đó có sân bay chiến lược Langley và căn cứ hải quân Norfolk lớn nhất thế giới. Những vụ xâm nhập này thường gây thách thức lớn cho quân đội Mỹ, khi họ khó truy vết drone và bị vướng nhiều quy định về cách phản ứng.
Giới chuyên gia phương Tây cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ có thể nghiên cứu chiến dịch được Ukraine tiến hành, sau đó áp dụng phương thức tương tự trong những đòn tấn công tương lai. Nguy cơ này đã làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của các căn cứ không quân Mỹ cả ở trong và ngoài nước.
Theo tướng Allvin, vụ tập kích của Ukraine là “sự kiện gây ngạc nhiên”. “Chúng tôi luôn biết mình cần phải củng cố căn cứ, điều này luôn nằm trong dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc. Vấn đề là ưu tiên nguồn lực ra sao”, ông nói.
Tư lệnh không quân Mỹ khẳng định một số căn cứ tiền phương đã được nâng cấp khả năng phòng thủ và họ có thể làm điều tương tự với những cơ sở khác. “Tuy nhiên, nếu tất cả điều mà chúng tôi làm là phòng thủ và không thể đáp trả, đó không phải là cách dùng tiền hợp lý”, ông nêu quan điểm.
Nguyễn Tiến (Theo Business Insider, AFP, AP)