Đoạn đường trồng tường vi đi qua cánh đồng xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên nở rộ, thu hút hàng nghìn lượt khách chick in ngày cuối tuần.

Hơn một tuần qua, đoạn đường ĐH 3, qua thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, hoa tường vi bung nở. Đoạn đường là một khúc cong, cách phố cổ Hội An khoảng 7 km.
Hơn một tuần qua, đoạn đường ĐH 3, qua thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, hoa tường vi bung nở. Đoạn đường là một khúc cong, cách phố cổ Hội An khoảng 7 km.

Hoa tường vi được xã Duy Phước trồng hơn 3 năm trước. Các cây cách nhau khoảng 3 m và cây cao nhất hiện đạt gần 3 m.
Ông Lê Hai, chủ tịch xã Duy Phước, cho biết chính quyền thực hiện tuyến đường cây xanh kiểu mẫu, nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Gần 100 cây tường vi được mua bằng nguồn xã hội hóa, giá 300.000 đồng/cây.
“Cây nở hoa, thu hút nhiều khách đến chụp ảnh, nhất là ngày cuối tuần”, ông nói.
Hoa tường vi được xã Duy Phước trồng hơn 3 năm trước. Các cây cách nhau khoảng 3 m và cây cao nhất hiện đạt gần 3 m.
Ông Lê Hai, chủ tịch xã Duy Phước, cho biết chính quyền thực hiện tuyến đường cây xanh kiểu mẫu, nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Gần 100 cây tường vi được mua bằng nguồn xã hội hóa, giá 300.000 đồng/cây.
“Cây nở hoa, thu hút nhiều khách đến chụp ảnh, nhất là ngày cuối tuần”, ông nói.

Cây tường vi ra hoa một lần vào mùa hè, khoảng đầu tháng 6 đến tháng 7. Năm trước cây nhỏ nên ra hoa ít, năm nay toàn bộ số cây được trồng nở rộ. Sau một tuần, sắc hoa vẫn rực rỡ và từng chùm nụ tiếp tục nở.
Tường vi là cây thân gỗ, có nguồn gốc từ vùng Đông Á, cao từ 3 đến 5 m.
Cây tường vi ra hoa một lần vào mùa hè, khoảng đầu tháng 6 đến tháng 7. Năm trước cây nhỏ nên ra hoa ít, năm nay toàn bộ số cây được trồng nở rộ. Sau một tuần, sắc hoa vẫn rực rỡ và từng chùm nụ tiếp tục nở.
Tường vi là cây thân gỗ, có nguồn gốc từ vùng Đông Á, cao từ 3 đến 5 m.

Du khách đến đoạn đường chụp ảnh đủ mọi lứa tuổi.
Một số ghế đá cũng được đặt dưới gốc hoa tường vi, để du khách ngồi nghỉ, tạo dáng chụp ảnh.
Du khách đến đoạn đường chụp ảnh đủ mọi lứa tuổi.
Một số ghế đá cũng được đặt dưới gốc hoa tường vi, để du khách ngồi nghỉ, tạo dáng chụp ảnh.

Hai bên đường là cánh đồng mênh mông lúa xanh mơn mởn, tạo bức tranh làng quê tuyệt đẹp.
Hai bên đường là cánh đồng mênh mông lúa xanh mơn mởn, tạo bức tranh làng quê tuyệt đẹp.

Chị Thắm (trái) chụp ảnh cùng hai người bạn ở tuyến đường mà chị cho là “hiếm thấy”.
Chị Thắm (trái) chụp ảnh cùng hai người bạn ở tuyến đường mà chị cho là “hiếm thấy”.

Minh Ngọc cho biết tại Quảng Nam tường vi được trồng nhiều nhưng rải rác. Đây là nơi có nhiều tương vi được trồng. “Hiện cây mới trồng, ra hoa thấp nên chụp ảnh đẹp”, Ngọc nói.
Minh Ngọc cho biết tại Quảng Nam tường vi được trồng nhiều nhưng rải rác. Đây là nơi có nhiều tương vi được trồng. “Hiện cây mới trồng, ra hoa thấp nên chụp ảnh đẹp”, Ngọc nói.

“Đây là tuyến đường mẫu, từ tuyến đường này chính quyền sẽ nhân rộng trồng cây xanh trên các tuyến đường khác”, Chủ tịch xã Duy Phước Lê Hai nói.
“Đây là tuyến đường mẫu, từ tuyến đường này chính quyền sẽ nhân rộng trồng cây xanh trên các tuyến đường khác”, Chủ tịch xã Duy Phước Lê Hai nói.
Đắc Thành
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi hoặc về