
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM – Ảnh: NHƯ HÙNG
Nếu thí sinh bỏ qua, không thực hiện yêu cầu của các trường sẽ mất nhiều quyền lợi trong xét tuyển đại học. Vậy thí sinh cần làm gì trước ngày 16-7, thời điểm Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025?
Quy trình xét tuyển chung
Từ năm 2025, Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm trong tuyển sinh đại học và tất cả đều phải tuân theo quy trình xét tuyển chung trên hệ thống của bộ. Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 28-7.
Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng – Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), quy chế tuyển sinh đại học năm nay quy định tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trực tiếp tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
“Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.
Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường, thí sinh thực hiện theo quy định của trường nhưng vẫn phải đăng ký trên hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.
Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo (theo hướng dẫn của các trường) như chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ SAT, điểm thi năng khiếu, điểm thi đánh giá năng lực…” – ông Hùng lưu ý.
Xét tuyển đại học: Đa dạng yêu cầu riêng
Hiện nay các cơ sở đào tạo đều có quy định đăng ký xét tuyển riêng rất đa dạng.
Cụ thể, các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM đều tuyển sinh theo ba nhóm phương thức xét tuyển nhưng chi tiết trong mỗi nhóm lại khác nhau (riêng Trường đại học Bách khoa xét tuyển tổng hợp).
Đại học Quốc gia TP.HCM đã kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, tài năng các trường THPT năm 2025 đến hết ngày 10-7 (thay vì kết thúc ngày 25-6 như kế hoạch).
Sáng 7-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS Cù Xuân Tiến – trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) – cho hay trường cũng đã gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển các phương thức đến ngày 10-7 (thay vì 5-7).
“Thí sinh truy cập https://dkxtdhcq.uel.edu.vn để nộp hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của các phương thức xét tuyển đến ngày 10-7. Thí sinh cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến, không gửi hồ sơ qua bưu điện. Từ ngày 16 đến 17h ngày 28-7, thí sinh đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ” – ông Tiến lưu ý.
Trường đại học Luật TP.HCM yêu cầu thí sinh đăng ký khai báo thông tin trực tuyến theo 4/5 phương thức xét tuyển với nhiều quy định. Dù thời hạn đăng ký khai báo các phương thức này đã kết thúc nhưng thí sinh lưu ý vẫn còn “Bước 4: Tải phiếu đăng ký thông tin từ ngày 9 đến hết 12-7.”
“Đối với thí sinh đăng ký theo phương thức 2, 3 và 4 quy tắc quy đổi tương đương kết quả học tập cấp THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được trường xác định chậm nhất 17h ngày 23-7. Thí sinh nhận thông tin quy đổi điểm tương đương, điểm cộng (nếu có) phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của bộ: từ 16-7 đến 17h ngày 28-7.
Nếu thí sinh đã lỡ bỏ qua các phương thức xét tuyển trên của trường hiện vẫn còn cơ hội ở phương thức xét điểm thi THPT bằng cách đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của bộ” – ThS Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo đại học nhà trường, lưu ý.
Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng tổ chức cho thí sinh nộp minh chứng tính điểm cộng của trường, quy đổi điểm tiếng Anh phục vụ xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên cổng xét tuyển của trường (đến 17h ngày 17-7).
Nhà trường quy định thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển vào trường phải cung cấp các minh chứng phù hợp. Nếu không cung cấp minh chứng theo thời gian quy định, trường không bổ sung điểm ưu tiên của trường sau khi công bố kết quả trúng tuyển.
Nộp hồ sơ bản giấy
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi – trưởng phòng đào tạo đại học Trường đại học Y Dược TP.HCM, ở phương thức 2 – kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển, thí sinh có chứng chỉ quốc tế thì sẽ được cộng điểm theo quy định của trường (đối với tất cả các ngành đào tạo).
“Trường sử dụng chứng chỉ quốc tế thành điểm cộng trong xét tuyển. Thí sinh nộp chứng chỉ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, ưu tiên) hoặc nộp trực tiếp tại trường phải đảm bảo trường nhận được trước 17h ngày 18-7.
Điểm cộng chỉ được tính khi thí sinh nộp bản sao có chứng thực chứng chỉ quốc tế (IELTS/ TOEFL iBT; SAT) theo đúng điều kiện về ngưỡng được cộng điểm và đúng thời gian quy định trong thông báo tuyển sinh của trường”, ông Khôi lưu ý.
Trường đại học Kiến trúc TP.HCM yêu cầu thí sinh phải đăng ký trực tuyến “thông tin xét tuyển ngoài dữ liệu của Bộ GD-ĐT” qua trang tuyển sinh của trường đến 16h30 ngày 11-7.
Nộp hồ sơ đăng ký thông tin bản giấy từ ngày 14 đến 16h30 ngày 18-7. Việc đăng ký thông tin xét tuyển chỉ được ghi nhận khi thí sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến và nộp hồ sơ bản giấy về trường đúng thời gian quy định.
Giải thích về quy định này, đại diện nhà trường cho biết: “Việc đăng ký thông tin xét tuyển để hội đồng tuyển sinh xử lý dữ liệu trước khi xét tuyển trên hệ thống chung của bộ.
Thí sinh không đăng ký các thông tin theo thông báo sẽ không đủ điều kiện xét tuyển theo phương thức 3, 4, xét điểm cộng và xét ngưỡng đầu vào tiếng Anh ngành thiết kế đô thị. Thí sinh vẫn phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh theo kế hoạch chung của bộ”.
Tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh
Theo TS Nguyễn Trung Nhân – trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, năm nay tất cả phương thức xét tuyển đều phải xét tuyển cùng một đợt sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Dựa vào thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh, các trường tự tải dữ liệu từ hệ thống về để xét tuyển, xác định điểm chuẩn của từng phương thức. Sau đó đưa kết quả xét tuyển trở lại hệ thống chung của bộ để lọc ảo.
Việc xét tuyển được thực hiện cùng lúc, hệ thống có thể xử lý tất cả dữ liệu của thí sinh có để xét tuyển cho các em trúng tuyển vào nguyện vọng tốt nhất.
“Trước khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của bộ, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để chọn ngành, chọn trường, biết rõ tổ hợp môn xét tuyển từ đó đăng ký nguyện vọng phù hợp, giúp tăng cơ hội trúng tuyển.
Thí sinh tự do chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển từ ngày 10 đến ngày 20-7″, ông Nhân chia sẻ.
2 ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học – cao đẳng năm 2025 sẽ diễn ra đồng thời tại TP.HCM (Trường đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) và Hà Nội (Đại học Bách khoa Hà Nội) ngày 19-7, do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức ở Hà Nội – Ảnh: DANH KHANG
Ngày hội có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Bộ GD-ĐT, các trường đại học, các thầy cô tư vấn hướng nghiệp giàu kinh nghiệm. Mọi thắc mắc của phụ huynh và thí sinh về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển và các thông tin liên quan đến tuyển sinh sẽ được các chuyên gia giải đáp kỹ lưỡng.
Dự kiến có hàng trăm gian tư vấn trực tiếp đến từ các trường đại học – cao đẳng, trường nghề và đơn vị tư vấn du học với đội ngũ tư vấn hùng hậu cũng có mặt tại Hà Nội và TP.HCM để giải tỏa mọi thắc mắc về tuyển sinh cho thí sinh.