U.23 Campuchia lộ điểm yếu
Dưới thời HLV người Nhật Bản Koji Gyotoku, đội U.23 Campuchia có những sự tiến bộ nhất định. Họ đem đến Indonesia đội hình mạnh với một số tuyển thủ quốc gia như Hav Soknet, Leng Nora, Phat Sokha, Im Vakhim và tiền vệ gốc New Zealand Lucca Lim. Khả năng tấn công, chuyển đổi trạng thái của U.23 Campuchia cũng tương đối ấn tượng.

Nhiều khả năng Đình Bắc (phải) được ngồi dự bị để dành sức cho bán kết
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Tuy nhiên đối thủ này lại phòng ngự khá yếu, chơi thiếu tập trung. Sự kết nối giữa các hậu vệ gần như không có và thường xuyên rơi vào thế bị động. Nhược điểm này đã để lộ khá rõ trong trận gặp U.23 Lào mới đây. Các cầu thủ trẻ của Lào đã phối hợp thoải mái, không vấp phải sự kháng cự nào. Ngoài ra, khả năng chống bóng bổng của U.23 Campuchia cũng kém do chọn điểm rơi sai, tranh chấp tay đôi yếu. Nếu xét về trình độ cá nhân, rõ ràng U.23 Campuchia bị đánh giá thấp hơn U.23 VN.
Nhiệm vụ nào cho U.23 Việt Nam?
Đội U.23 VN chỉ cần 1 điểm, nhưng chắc chắn sẽ tiếp cận trận đấu với khát khao chiến thắng để giành trọn 3 điểm. Đó là điều nằm trong khả năng của Khuất Văn Khang và đồng đội. Hai bàn thắng của trung vệ Hiểu Minh trong trận thắng U.23 Lào 3-0 cho thấy U.23 VN đang mạnh không chiến và chúng ta cần phải tận dụng sở trường này, nhất là khi đây cũng là sở đoản của đối thủ.
Với những cầu thủ tấn công khéo léo, giàu tốc độ và có thời gian thi đấu cùng nhau rất lâu như Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc, Quốc Việt…, đội U.23 VN cũng có thể khai thác điểm yếu thiếu kết nối của hàng thủ đối phương, bằng các tình huống đập nhả, phối hợp nhóm. HLV Kim Sang-sik cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng khi ông đích thân “kèm riêng” tiền đạo Quốc Việt, cho cựu sao trẻ HAGL rèn thêm các bài di chuyển ra sau lưng hàng thủ đối phương để dứt điểm một chạm. Đây có thể là miếng đánh mà U.23 VN sẽ thực hiện nhiều trong trận đấu sắp tới.
Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng cần tính toán đến việc xoay tua đội hình để đảm bảo lực lượng. Ngay trận thắng U.23 Lào, tiền đạo Đình Bắc đã phải tập riêng do có dấu hiệu quá tải. Anh đang là nhân tố quan trọng của U.23 VN nên rất có thể được cho nghỉ ngơi ở trận gặp U.23 Campuchia để đạt thể trạng tốt nhất trước trận bán kết. Khi đó, cơ hội lĩnh xướng hàng công có thể giao cho Quốc Việt, Ngọc Mỹ và Viktor Lê. Ở tuyến giữa, cặp tiền vệ trung tâm Văn Trường – Thái Sơn cũng đã cày ải nhiều. Văn Khang, Phi Hoàng lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đây là những trụ cột, phải ra sân từ đầu để đảm bảo thế trận kiểm soát cho U.23 VN nhưng họ cũng cần giảm bớt số phút thi đấu, có thể sẽ được thay ra sớm trong hiệp 2.
Nếu thắng U.23 Campuchia mà các trụ cột vẫn được nghỉ ngơi, coi như ông Kim thành công bước đầu. Trong trường hợp nhóm dự bị như Công Phương, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc… chơi hay thì càng tuyệt vời hơn nữa. Bởi khi đó, U.23 VN có sự chuẩn bị gần như hoàn hảo cho trận bán kết: lực lượng đảm bảo, nhóm trụ cột duy trì phong độ ổn định và các cầu thủ dự bị vẫn có cảm giác thi đấu tốt để sẵn sàng tạo ra bất ngờ.
Những con số thống kê lúc này cũng đang đứng về đội U.23 VN. Trong 10 trận đối đầu gần nhất trước U.23 Campuchia, U.23 VN có tỷ lệ thắng 100%, ghi đến 28 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Một chiến thắng với nhiều tình huống phối hợp ăn ý, đẹp mắt là điều người hâm mộ VN đang chờ đợi.
Nhìn chung, U.23 VN cần duy trì trạng thái thi đấu tốt, tạo sự hưng phấn và duy trì nhịp độ cho các cầu thủ, đặc biệt là những trụ cột. Tâm lý chơi để thắng sẽ giúp đội duy trì được cảm hứng, thay vì bị cuốn vào sự tính toán. Tuy vậy, vẫn cần có sự kiểm soát hợp lý về thể lực và phong độ. Đây là điều mà các đội bóng lớn thường làm tốt trong các giải đấu ngắn ngày: kiểm soát cường độ, xoay tua cầu thủ hiệu quả, tránh dồn sức quá nhiều vào một trận không quá quan trọng. U.23 VN đang đứng trước cơ hội lớn để vào bán kết, và cách họ xử lý trận đấu với Campuchia sẽ thể hiện rõ ràng cho tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.
Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Campuchia trên thanhnien.vn.