U70 tài sản vài chục tỷ nhưng dậy làm việc từ 4 h sáng

U70 tài sản vài chục tỷ nhưng dậy làm việc từ 4 h sáng

bởi

trong
U70 tài sản vài chục tỷ nhưng dậy làm việc từ 4 h sáng

Ở tuổi 70, tài sản kếch xù, nhưng thay vì đi du lịch, khám phá thế giới, bà chủ tiệm bánh thích ở nhà dậy làm việc từ 4h sáng.

Đọc bài viết “”, tôi thấy nhiều người chê tác giả vì lối sống chăm chăm tiết kiệm suốt thời tuổi trẻ, không dám chi tiêu, hưởng thụ. Cá nhân tôi cho rằng, đâu phải cứ ăn uống sang chảnh, đi du lịch đó đây mới là hưởng thụ cuộc sống. Có những người không hề có nhu cầu đó.

Tôi có quen một người phụ nữ là chủ của tiệm bánh lớn có tuổi đời mấy chục năm. Giờ đã 70 tuổi, với tài sản tính ra vài chục tỷ đồng, cô có thể đi bất kỳ đâu mình muốn một cách dễ dàng. Nhưng cô tâm sự với tôi rằng “bản thân không có đam mê khám phá thế giới làm gì cả”. Cô không cảm thấy vui khi đi đến chỗ này, chỗ kia xa lạ, mà chỉ thích mỗi sáng thức dậy từ 4-5 h để trộn bột làm bánh. Thay vì khám phá các miền đất lạ, cô thích khám phá ra công thức làm bánh mới hơn.

Nhiều người khuyên cô nghỉ ngơi, tranh thủ dưỡng già, hưởng thụ cuộc sống chứ tuổi này rồi làm nhiều làm gì cho khổ? Nhưng họ không biết rằng, thực ra cô không hề thấy khổ với vòng quay cuộc sống đó như người ta nghĩ. Trái lại, cô rất hạnh phúc vì được làm việc mỗi ngày. Cô làm không phải vì tiền, mà hoàn toàn là vì đam mê – điều mà mọi người đều hướng tới. Thế nên, tôi cho rằng, chúng ta cũng đừng áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác.

>>

Mỗi thế hệ sẽ có một suy nghĩ khác nhau, tùy vào thời đại họ sống như thế nào? Các biến cố xảy ra trong thời gian đó sẽ tác động đến tư duy và cách thức sử dụng tiền, đầu tư, tiết kiệm. Thế hệ 7X lớn lên khi kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, bản tính tiết kiệm, phòng xa được hình thành lúc thiếu niên đến khi trưởng thành là hoàn toàn có thể hiểu được.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần chỉ trích các bạn trẻ tiêu xài hoang phí. Thực tế, thời đại ngày nay việc kiếm tiền hằng ngày không quá khó, nên các bạn trẻ hướng tới cuộc sống tiêu dùng nhiều hơn không có gì là lạ. Tỷ lệ sinh đang ở mức thấp, mỗi cặp vợ chồng chỉ có nhiều nhất hai con thì gần như nhà cửa sẽ được thừa kế từ hai bên cha mẹ, không phải một cái nhà thừa kế phải chia năm xẻ bảy như trước để mà phải góp nhặt từng đồng. Nhìn từ một khía cạnh khác, xu hướng tiêu dùng nhiều hơn cũng góp phần giúp cho nền kinh tế phát triển.

Tóm lại, một người tiêu xài đến khánh kiệt thì họ tự phải “cày cuốc” để kiếm cái ăn hằng ngày thôi. Còn người kiếm tiền nhưng không thích tiêu tiền cũng được, miễn họ hạnh phúc với việc đó. Mỗi người hoàn toàn có thể chọn một cách sống, và đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lựa chọn của mình, chứ chẳng có đúng hoặc sai tuyệt đối.

Ljrs