Nga công bố video UAV theo dõi căn cứ lữ đoàn cơ giới Ukraine ở Kharkov, sau đó chỉ thị mục tiêu cho tên lửa đạn đạo Iskander-M tấn công.
“Thông qua hoạt động trinh sát, quân đội Nga đã phát hiện điểm đóng quân của một đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Độc lập số 154 Ukraine ở khu rừng gần thành phố Chuguev thuộc tỉnh Kharkov. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã tiến hành đòn tập kích vào thời điểm binh lực đối phương tập trung đông nhất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 7/7.
Truyền hình quân đội Nga cùng ngày công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy khu lán trại trong rừng và một số binh sĩ Ukraine đang di chuyển. Tên lửa Iskander-M lao xuống sau đó, tạo ra cột khói lớn.
Tên lửa Iskander-M tập kích căn cứ lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Kharkov trong video công bố ngày 7/7. Video: Zvezda
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tập kích đã khiến khoảng 50 binh sĩ Ukraine thương vong, phá hủy một trung tâm điều khiển thiết bị không người lái (drone) và ba phương tiện cơ giới tại đây.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
Trong bản tin ngày 7/7, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 4 tên lửa S-300/400 hoán cải cùng 101 UAV tự sát dòng Geran-2 và mồi bẫy, nhưng không đề cập đến tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Cơ quan này tuyên bố các đơn vị phòng không đã chặn thành công 75 UAV, gồm 58 chiếc bị bắn hạ và 17 phi cơ bị chế áp điện tử. Không quân Ukraine thừa nhận 10 địa điểm trúng đòn tập kích UAV và mảnh vỡ phi cơ rơi xuống 7 khu vực.

Vị trí Chuguev, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV
Truyền thông Mỹ nhận định tên lửa đạn đạo Iskander-M là “vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất” của Nga trong xung đột Ukraine, thêm rằng chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa và bệ phóng, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.
Các quan chức Ukraine nói rằng lực lượng Nga gần đây liên tục nâng cấp tên lửa Iskander-M, khiến nỗ lực đối phó ngày càng trở nên khó khăn. Kiev cũng đang đối mặt tình trạng thiếu đạn dược cho các tổ hợp phòng không. Quân đội Ukraine dường như đã cạn sạch tên lửa cho tổ hợp SAMP/T được châu Âu viện trợ, vốn được coi là đối trọng với hệ thống Patriot.
Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, RIA Novosti, AP)