Ukraine nói Nga phóng hơn 500 UAV cùng 11 tên lửa trong cuộc tập kích lớn chưa từng thấy, tuyên bố chặn được 478 phi cơ và hai quả Iskander-K.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 quả đạn hành trình Iskander-K, cùng 539 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran-2 và phi cơ mồi bẫy.
“Mục tiêu chính của đòn tấn công là thủ đô Kiev. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 2 tên lửa Iskander-K và 270 UAV tự sát, trong khi 208 phi cơ bị lạc đường do các biện pháp chế áp điện tử”, cơ quan này cho hay.
Loạt vụ nổ ở thủ đô Kiev của Ukraine trong đòn tập kích rạng sáng nay. Video: Reuters
Thống kê này đồng nghĩa quân đội Ukraine không chặn được mục tiêu nào trong 7 tên lửa Kinzhal và Iskander-M, cũng như để lọt 63 UAV và hai tên lửa hành trình Iskander-K. “Vũ khí của đối phương đã đánh trúng 8 vị trí, mảnh vỡ tên lửa và máy bay cũng rơi xuống 33 địa điểm khác”, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể.
Đây là lần hiếm hoi Kiev thừa nhận không bắn hạ được tên lửa Kinzhal và Iskander-M trong đòn tập kích của Moskva.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả đây là một trong những trận tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine từ trước đến nay. Ông kêu gọi các bên “gây sức ép, trừng phạt và giáng những đòn khác vào nền kinh tế, nguồn thu và hạ tầng của Nga”.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, khẳng định đây là cuộc tấn công có quy mô lớn kỷ lục. “Đây là lượng vũ khí lớn nhất mà đối phương từng phóng trong một đợt tập kích đơn lẻ kể từ đầu chiến sự”, ông nói.

Khói lửa bốc lên tại một khu vực ở thủ đô Kiev, Ukraine, sau khi cuộc tập kích sáng 4/7. Ảnh Reuters
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng ít nhất 23 người bị thương, 6 trong 10 quận nội thành đã chịu thiệt hại, thêm rằng mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một cơ sở y tế tại quận Holosiivsky và gây cháy. Công ty Đường sắt Ukraine, hãng vận tải lớn nhất nước này, thông báo cuộc tập kích làm hư hại hạ tầng đường sắt tại Kiev, khiến một số chuyến tàu phải chuyển hướng.
AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, trước đó cho biết lực lượng Nga đã triển khai 2 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 12 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 4 quả đạn hành trình Iskander-K cùng số lượng không xác định UAV trong đòn tấn công.
Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA hôm nay cho thấy những đám cháy tại sân bay quân sự Vasilkov, nằm gần thành phố cùng tên thuộc tỉnh Kiev. Đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine, cũng được cho là một trong những nơi đóng quân của phi đội F-16.
Ba đám cháy lớn cũng được ghi nhận ở sân bay quốc tế Zhuliany, nơi đặt trận địa Patriot bảo vệ thủ đô Kiev, cùng một khu công nghiệp quy mô lớn với nhiều cơ sở sản xuất, nhà kho và hàng loạt doanh nghiệp.

Vị trí thủ đô Kiev của Ukraine. Đồ họa: RYV
Cuộc tập kích diễn ra sau khi Nhà Trắng thông báo đình chỉ chuyển giao một số loại vũ khí đã cam kết cho Ukraine do kho dự trữ của quân đội Mỹ đã cạn.
Truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết trong số này có đạn PAC-3 MSE hiện đại nhất của hệ thống phòng không Patriot, tên lửa đối không tầm trung AIM-7 và tầm ngắn AIM-9M có thể dùng cho bệ mặt đất, tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger, cùng nhiều vũ khí được sử dụng trên tiêm kích F-16.
Giới chuyên gia nhận định Ukraine đang đối mặt nguy cơ cạn tên lửa, không thể đối phó các đòn tập kích của Nga sau khi Mỹ quyết định ngừng viện trợ. Trong khi đó, Nga gần đây liên tục tăng số lượng tên lửa và UAV trong các cuộc tập kích, nhằm khiến phòng không Ukraine bị rối loạn và quá tải.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)