Ukraine gợi ý vũ khí Mỹ có thể trở thành “phao cứu sinh” cho Kiev

Ukraine gợi ý vũ khí Mỹ có thể trở thành “phao cứu sinh” cho Kiev

bởi

trong
Ukraine gợi ý vũ khí Mỹ có thể trở thành “phao cứu sinh” cho Kiev

Tên lửa Hellfire (Ảnh: Euromaidan Press).

Mỹ đang sở hữu hàng nghìn tên lửa đã lỗi thời có thể ngay lập tức giúp Ukraine, thay vì bị loại bỏ, số tên lửa này có thể được chuyển giao cho Ukraine mà không tốn thêm chi phí nào, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi, cho biết trong một bài phỏng vấn với Ukrainska Pravda.

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, ông Trump dự kiến sử dụng quyền lực tổng thống để chuyển giao một gói vũ khí cho Ukraine. Theo kế hoạch ban đầu, ông dự định gửi số vũ khí trị giá tới 300 triệu USD từ các kho hiện có của Lầu Năm Góc.

Ông Zaluzhnyi nhận định rằng bất chấp nỗ lực duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine, các nước châu Âu tỏ ra không sẵn sàng cho sự chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng vốn đã tụt hậu so với Nga và đặc biệt là so với năng lực của Mỹ.

Ông cho biết một số nước châu Âu vẫn đang chuẩn bị cho những hình thức tác chiến theo kiểu Thế chiến II, khiến ngân sách bị gánh nặng và không nhận ra rằng cuộc chiến kể từ năm 2022 đã mang một bản chất hoàn toàn khác.

Hơn nữa, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, bản thân cấu trúc của châu Âu được cho là sẽ thay đổi. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang lo ngại chính cử tri của mình, những người chưa sẵn sàng chấp nhận mức sống suy giảm.

Trong khi đó, Mỹ vẫn là quốc gia có tiềm lực hàng đầu và sở hữu nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

“Hiện nay, Mỹ có lượng lớn tên lửa lỗi thời hoặc sắp bị loại biên, và việc chuyển giao số vũ khí đó cho Ukraine có thể là một giải pháp hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Số vũ khí này không đòi hỏi thêm chi phí ngân sách cho việc tiêu hủy, trong khi lại vô cùng cần thiết cho Ukraine và được xem là “phao cứu sinh” cho Kiev. 

Tính đến cuối năm 2023, Mỹ đã sản xuất hơn 170.000 tên lửa Hellfire với nhiều biến thể khác nhau. Một phần lớn trong số này được sản xuất trong giai đoạn 1998-2018. Những tên lửa này thường có tuổi thọ sử dụng từ 20 đến 25 năm, sau đó sẽ phải được chính thức loại bỏ hoặc tiêu hủy.

AGM-114 Hellfire được sử dụng để phá hủy xe tăng, thiết giáp, boong-ke, công trình kiên cố và bộ binh. Tên lửa có thể được phóng từ trực thăng, UAV và cả xe mặt đất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ một chương trình dài hạn của Lầu Năm Góc, Mỹ đang từng bước chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa JAGM mới, nhằm thay thế Hellfire cả trong vận hành lẫn sản xuất.

Do đó, ông Zaluzhnyi cho rằng nhiều loại vũ khí lỗi thời sẽ được đem tiêu hủy hoặc chuyển cho các quốc gia đồng minh.

“Ukraine có thể tận dụng cơ hội này bằng cách gửi các yêu cầu chính thức một cách có hệ thống theo nhiều chương trình khác nhau, chứng minh sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ một cách khẩn cấp, đồng thời đảm bảo rằng Mỹ có thể quản lý hợp lý kho dự trữ của mình”, ông kết luận.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết ông Trump có kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua NATO. Lộ trình đề xuất là bán vũ khí cho các nước đồng minh, sau đó các nước này sẽ chuyển giao lại cho Ukraine. Kế hoạch này đã được thảo luận với các đối tác châu Âu cũng như Ukraine.