Ukraine cho biết đã được Nga bàn giao 1.200 thi thể, trong đó có quân nhân, theo khuôn khổ thỏa thuận mà hai bên đạt được tại Istanbul.
“Thi thể 1.200 người thiệt mạng đã trở về Ukraine. Phía Nga nói đây là các thi thể của công dân Ukraine, trong đó có binh sĩ”, Trụ sở Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KSHPPV) của Ukraine ngày 13/6 thông báo.
KSHPPV cho biết hoạt động tiếp nhận thi thể được tiến hành với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), quân đội, Bộ Nội vụ và một số cơ quan khác. Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế cũng cung cấp hỗ trợ.

Ukraine tiếp nhận thi thể từ Nga hôm 13/6. Ảnh: KSHPPV
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin xác nhận Nga đã trao trả 1.200 binh sĩ cho Ukraine, song nhấn mạnh Kiev không bàn giao cho phía Moskva thi thể nào.
Tại vòng hòa đàm trực tiếp thứ hai ở thành phố Istanbul, phái đoàn Nga và Ukraine nhất trí trao đổi tất cả tù binh bị thương nặng và bệnh nặng, cùng toàn bộ tù binh 18-25 tuổi. Con số này tương đương hơn 1.000 người mỗi bên.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói rằng hai bên sẽ trao đổi thi thể theo công thức “6.000 đổi 6.000”. Tuy nhiên, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky sau đó khẳng định Moskva sẽ đơn phương trao trả 6.000 quân nhân Ukraine tử trận cho Kiev.
Đây là cuộc trao đổi lớn nhất giữa hai nước kể từ đầu xung đột, vượt qua thỏa thuận “1.000 đổi 1.000” mà Moskva và Kiev đạt được trong vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên.
Thỏa thuận từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Nga hôm 7/6 cáo buộc Ukraine không đến nhận thi thể, còn Kiev chỉ trích Moskva “chơi trò chơi chính trị bẩn thỉu”.
Hoạt động này sau đó diễn ra vào ngày 11/6, trong đó phía Ukraine được Nga trao trả 1.212 thi thể binh sĩ thiệt mạng. Ở chiều ngược lại, Moskva được Kiev bàn giao 27 thi thể quân nhân, theo trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky.
Phạm Giang (Theo AFP, Kyiv Independent, TASS)