
Các binh sĩ đứng cạnh hệ thống Patriot của Mỹ (Ảnh: Reuters).
Trong bối cảnh Nga liên tục gia tăng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử, Ukraine đang được phương Tây trang bị thêm vũ khí phòng không quan trọng. Tại hội nghị Ramstein mới nhất, các đồng minh đã cam kết cung cấp 5 hệ thống tên lửa Patriot cùng 220.000 viên đạn cho pháo phòng không Gepard, động thái được giới quân sự đánh giá sẽ giúp Kiev củng cố đáng kể khả năng phòng thủ phân tầng.
Hệ thống Patriot của Mỹ là một trong những lá chắn hiệu quả nhất chống lại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ukraine hiện sở hữu 8 tổ hợp ,nhưng chỉ 6 trong số đó hoạt động tính đến tháng 5. Với đợt viện trợ mới, số lượng có thể tăng lên 13, một bước tiến quan trọng, nhưng vẫn còn xa mục tiêu 25 tổ hợp mà Tổng thống Volodymyr Zelensky từng đề ra để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ.
Thêm vào đó, thời điểm bàn giao vẫn chưa rõ ràng. Theo tạp chí Spiegel của Đức, tổ hợp Patriot đầu tiên có thể chỉ được chuyển giao sau tháng 3/2026, khoảng thời gian đủ để Nga tận dụng lỗ hổng phòng không.
Trong khi Patriot đảm nhận phòng thủ tầm cao, các tổ hợp Gepard của Ukraine giữ vai trò thiết yếu trong chống UAV tầm thấp, đặc biệt là dòng Shahed. Ukraine hiện có khoảng 100 tổ hợp Gepard và lô đạn 220.000 viên lần này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho pháo Ukraine.
Việc tiếp tế đạn pháo Gepard từng bị gián đoạn do Thụy Sĩ từ chối tái xuất khẩu, viện dẫn chính sách trung lập. Tuy nhiên, tập đoàn Rheinmetall của Đức đã vào cuộc, khởi động lại dây chuyền sản xuất nhằm giải tỏa điểm nghẽn.
Theo các chuyên gia quân sự, chỉ cần vài chục viên đạn là đủ để hạ một UAV Shahed. Do đó, lô đạn mới có thể giúp Ukraine đối phó hàng nghìn UAV trong thời gian tới, một yếu tố then chốt khi Nga liên tục triển khai UAV tấn công trong đêm.
Trong khi đó, Nga đang thay đổi chiến thuật khi cho drone bay ở độ cao cực thấp hoặc rất cao để né radar. Dù 13 hệ thống Patriot vẫn chưa đủ bao phủ toàn bộ không phận Ukraine, sự kết hợp giữa tên lửa tầm xa và pháo phòng không cỡ nhỏ sẽ tạo thành “tấm lưới” bảo vệ hiệu quả hơn cho các mục tiêu trọng yếu.
Gói viện trợ mới mang đến hy vọng mới cho Ukraine. Tuy nhiên, việc triển khai thành công các hệ thống phụ thuộc vào thời gian giao hàng, khả năng bổ sung đạn và sự cam kết liên tục từ các đối tác phương Tây.
Ukraine đã có chiến lược rõ ràng. Các khí tài đang đến, nhưng để thay đổi cục diện, Kiev cần không chỉ vũ khí, mà cả tốc độ, sự bền bỉ và sự kiên định từ các đồng minh.