Ukraine nói UAV Nga dùng AI để lựa chọn mục tiêu

Ukraine nói UAV Nga dùng AI để lựa chọn mục tiêu

bởi

trong

Tình báo quân đội Ukraine mổ xẻ UAV tự sát V2U của Nga, phát hiện nó được tích hợp công nghệ AI để tự động chọn mục tiêu.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 9/6 công bố phân tích chi tiết kỹ thuật về mẫu máy bay không người lái (UAV) tự sát V2U của Nga, loại vũ khí đang được sử dụng nhiều ở mặt trận Sumy, phía bắc Ukraine.

Mặc dù Nga tuyên bố V2U là sản phẩm nội địa, GUR phát hiện rằng phần lớn linh kiện trên UAV này có xuất xứ từ nước ngoài. Hệ thống xử lý trong UAV sử dụng máy tính mini Leetop A203, được tích hợp module trí tuệ nhân tạo (AI) Jetson Orin để xử lý hình ảnh và xác định mục tiêu.

Nhờ trang bị AI, mẫu UAV tự sát này có thể tự động lựa chọn mục tiêu để lao xuống mà không cần sự can thiệp của người điều khiển, giúp giảm nguy cơ bị đối phương gây nhiễu hoặc can thiệp vào hệ thống truyền dẫn tín hiệu.

GUR cho biết V2U có thể bay liên tục trong vòng một giờ ở vận tốc 60 km/h. Mặt trận Sumy cũng đã xuất hiện một số phiên bản nâng cấp của V2U, sử dụng động cơ đốt trong thay vì chạy bằng pin, giúp nâng tầm hoạt động lên 100 km.

UAV có sải cánh 1,2 m và được phóng bằng máy khí nén, có thể mang đầu đạn nặng đến 3,5 kg. Một số thiết bị trên chiến trường mang đầu đạn KOFZBCh nặng khoảng 3 kg.

V2U chỉ được gắn một module dẫn đường bằng GPS, nhằm hạn chế nguy cơ bị hệ thống tác chiến điện tử Ukraine gây nhiễu. Cách thức dẫn đường chủ yếu của dòng V2U là đối chiếu hình ảnh camera thu được với bản đồ địa hình đã được nạp sẵn, thay vì phụ thuộc vào tín hiệu GPS.





Ukraine nói UAV Nga dùng AI để lựa chọn mục tiêu

Mẫu UAV tự sát V2U của Nga được tìm thấy nguyên vẹn ở mặt trận tỉnh Sumy. Ảnh: GUR

Tình báo Ukraine cũng xác nhận trong trường hợp cần thiết, V2U có thể được điều khiển thủ công ở chế độ góc nhìn thứ nhất (FPV) nhờ kết nối mạng di động LTE. Họ đã tìm thấy một modem Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 trong thiết bị này, sử dụng SIM của nhà mạng Ukraine.

GUR xác định có 4 công ty liên quan cung cấp linh kiện và lắp ráp UAV, trong đó hai công ty đặt trụ sở ở Nga và hai công ty ở nước ngoài.

Nga được cho là cũng đang nâng cấp mẫu UAV tự sát kiểu Shahed-136, hay còn gọi là Geran-2, bao gồm việc trang bị modem 4G và camera. Đây là loại UAV được Nga sử dụng phổ biến để tiến hành các cuộc tập kích tầm xa vào mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Tạp chí quốc phòng Ukraine Defense Express cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy các phiên bản Geran-2 của Nga được trang bị hệ thống dẫn đường bằng AI. Chuyên gia truyền thông quân sự và tác chiến điện tử Ukraine Serhii Beskrestnov nói rằng mẫu UAV này vẫn phụ thuộc vào GPS và rất dễ bị gây nhiễu.

Thanh Danh (Theo Kyiv Post, Economist, Defence Express)