
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Euromaidan Press).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng Mỹ đã đồng ý mua UAV do Ukraine sản xuất, với các hợp đồng tiềm năng đang được thảo luận có giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD.
Kể từ sau khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã mở rộng quy mô sản xuất UAV trong nước. Nước này đặt mục tiêu sản xuất hàng triệu UAV mỗi năm, kết hợp giữa sản xuất hàng loạt tại nhà máy và quy mô nhỏ tại các xưởng thủ công, thường tận dụng linh kiện UAV thương mại và cải tiến từ kinh nghiệm thực chiến.
Cho đến gần đây, Ukraine vẫn cấm xuất khẩu UAV ra nước ngoài, tập trung hoàn toàn vào nhu cầu quân sự trong nước. Tuy nhiên, hiện Kiev đang xem xét, hoặc đã bắt đầu, cho phép xuất khẩu UAV tới các đồng minh, nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp UAV và quan hệ hợp tác quốc phòng.
“Chúng tôi đã có thỏa thuận với Mỹ, với Tổng thống Trump, rằng họ sẽ mua UAV của chúng tôi. Việc chuẩn bị hợp đồng trị giá 10-30 tỷ USD là rất quan trọng”, ông Zelenskyy nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Tổng thống đã giao nhiệm vụ cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, và cố vấn chiến lược của Tổng thống Oleksandr Kamyshin chuẩn bị các hợp đồng liên quan.
Hiện chưa rõ Ukraine muốn xuất khẩu loại UAV nào sang Mỹ.
Ông Zelensky lần đầu tiết lộ sự quan tâm của Mỹ đối với công nghệ UAV của Ukraine vào ngày 16/7, khi ông cho biết đã có các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump về hợp tác mua sắm quốc phòng song phương.
“Có nhiều loại UAV chỉ chúng tôi mới có. Chúng tôi đang thảo luận với Tổng thống Trump. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất muốn mua những thứ mà chỉ nước Mỹ mới có. Ông ấy nói với tôi rằng nước Mỹ muốn mua UAV của Ukraine”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Shelby Wilder của Newsmax tại Kiev.
Nhà lãnh đạo Ukraine coi thỏa thuận tiềm năng này là một phần của hợp tác quốc phòng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu khẩn thiết của Ukraine đối với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
“Tôi rất mong nước Mỹ giúp chúng tôi bảo vệ bầu trời. Điều đó vô cùng quan trọng”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn ngày 16/7.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/7 đã kêu gọi các nhà sản xuất UAV của Ukraine tăng cường sản xuất và đảm bảo nước này có thể triển khai ít nhất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.
Mục tiêu này được công bố trong bối cảnh Nga gia tăng sử dụng UAV tấn công kiểu Shahed trong các đợt tập kích vào Ukraine, bao gồm cả cuộc tấn công ngày 9/7 khi Nga phóng tổng cộng 741 vũ khí trên không chỉ trong một ngày.
Các UAV đánh chặn được thiết kế để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các UAV khác hoặc các mối đe dọa từ trên không, một năng lực mà Ukraine xem là ngày càng quan trọng để bảo vệ các thành phố trước các đợt tấn công ồ ạt của Nga.
Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Moscow đặt mục tiêu sản xuất 30.000 UAV tầm xa và 2 triệu UAV FPV trong năm 2025.