Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg khi ông Putin đang đến thăm

Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg khi ông Putin đang đến thăm

bởi

trong
Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg khi ông Putin đang đến thăm

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các sĩ quan Hải quân tại St.Petersburg ngày 27/7 (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Nga, nhiều máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành phố St. Petersburg vào sáng 27/7, buộc sân bay chính phải đóng cửa trong vòng 5 giờ.

Cuộc tập kích diễn ra trùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại đây để kỷ niệm Ngày Hải quân dù lễ duyệt binh hải quân thường niên đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh.

Theo truyền thống, St. Petersburg tổ chức duyệt binh hải quân quy mô lớn và được truyền hình trực tiếp vào Ngày Hải quân, với sự tham gia của nhiều tàu chiến diễu hành trên sông Neva và có sự hiện diện của Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, năm nay, Điện Kremlin xác nhận lễ duyệt binh đã bị hủy do lo ngại an ninh.

“Điều này liên quan đến tình hình chung, những cân nhắc về an ninh. An ninh là ưu tiên hàng đầu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Theo trang tin Fontanka, công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đã bị đình chỉ từ đầu tháng 7.

Ukraine tấn công UAV vào St. Petersburg khi ông Putin đang đến thăm - 2

Tổng thống Putin trên một tàu tuần tra ở St.Petersburg (Ảnh: Reuters).

Bất chấp việc lễ duyệt binh bị hủy, ông Putin vẫn đến trụ sở hải quân lịch sử của thành phố bằng tàu tuần tra cao tốc và theo dõi các cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của hơn 150 tàu chiến và 15.000 binh sĩ tại các vùng Thái Bình Dương, Bắc Cực, Baltic và Caspi.

Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã gửi lời chúc mừng đến các thủy thủ và nhận báo cáo từ các chỉ huy Hải quân.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 291 UAV cánh cố định do Ukraine phóng đi trong ngày 27/7, thấp hơn so với con số kỷ lục 524 chiếc bị bắn hạ hôm 7/5, ngay trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Tại vùng Leningrad bao quanh St. Petersburg, Thống đốc Alexander Drozdenko cho biết tổng cộng 51 UAV đã bị bắn hạ, một phụ nữ bị thương do mảnh vỡ rơi xuống. Ông gọi đây là “cuộc tấn công chưa từng có”. Đây có thể coi là cuộc tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Leningrad kể từ Thế chiến II.

Sân bay quốc tế Pulkovo của St. Petersburg phải tạm thời đóng cửa trong cuộc tấn công, khiến 57 chuyến bay bị hoãn và 22 chuyến khác phải chuyển hướng sang sân bay khác. Sân bay này đã nối lại hoạt động vào cuối ngày 27/7.

Nhà báo Nga Alexander Yunashev, một blogger nằm trong nhóm phóng viên đi cùng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết chuyến bay của họ từ Moscow đến St. Petersburg bị hoãn 2 giờ vì vụ tấn công bằng UAV.

Theo truyền thông nhà nước Nga, năm ngoái chính quyền từng nghi ngờ Ukraine lên kế hoạch tấn công lễ duyệt binh tại thành phố này. Diễn biến mới cho thấy Ukraine tiếp tục nhắm vào các thành phố trọng yếu của Nga, trong bối cảnh chiến sự kéo dài.