Ukraine tự lực cánh sinh để bắn hạ “tên lửa không thể đánh chặn” của Nga

Ukraine tự lực cánh sinh để bắn hạ “tên lửa không thể đánh chặn” của Nga

bởi

trong
Ukraine tự lực cánh sinh để bắn hạ “tên lửa không thể đánh chặn” của Nga

Tiêm kích MiG-31 của Nga mang theo tên lửa Kinzhal (Ảnh minh họa: Sputnik).

Ukraine đang nghiên cứu các giải pháp chống lại những loại tên lửa Nga vốn được xem là không thể đánh chặn.

Ông Pavlo Palisa, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev đang phát triển các hệ thống tên lửa đất đối không nội địa để bắn hạ mọi mục tiêu của Nga, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm và tên lửa khí động – đạn đạo, theo trang Report.az.

Ông Palisa đặc biệt nhắc đến tên lửa Zircon và Kinzhal, những loại thường được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Các tên lửa này vốn được cho là không thể đánh chặn do tốc độ cực cao và khả năng cơ động linh hoạt. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất vẫn có khả năng đánh chặn chúng. Dù vậy, các mảnh vỡ sau khi bị đánh chặn vẫn rơi xuống các tòa nhà dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Palisa cũng cho biết khoảng 50% số vũ khí Ukraine cần cho việc phòng thủ trong cuộc chiến hiện được sản xuất trong nước, hoặc hoàn toàn độc lập, hoặc hợp tác với các quốc gia đối tác.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tăng sản lượng này. Tôi tin rằng Ukraine sẽ khiến thế giới ngạc nhiên trong tương lai gần và không chỉ một lần”, ông nói.

Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev vẫn đang phát triển các hệ thống phòng không tầm gần, tầm trung và tầm xa. Theo ông, đây sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước các đợt tấn công của Nga bất kể đó là UAV tấn công, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình.

“Chúng tôi đã có nhiều giải pháp công nghệ đang trong giai đoạn hoàn thiện, và sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Một số giải pháp đã vượt qua các cuộc thử nghiệm chiến đấu thành công và được sử dụng trong các nhiệm vụ thực tế để chống lại những chiến thuật của đối phương”, ông kết luận.

Gần đây, Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa đạn đạo mới mang tên Sapsan. Loại tên lửa này đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu, khi đánh trúng mục tiêu quân sự của Nga ở khoảng cách gần 300km tính từ điểm phóng.

Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, tên lửa đạt vận tốc Mach 5.2 (khoảng 6.370km/h), nhanh hơn đáng kể so với tên lửa ATACMS của Mỹ (Mach 3), và gần tiệm cận với Iskander-M của Nga (Mach 6).

Tên lửa Kinzhal là một phần trong kho vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là không thể bị đánh chặn, “bất khả chiến bại”, nhờ tốc độ di chuyển của chúng, gấp 9-10 lần tốc độ âm thanh.

Moscow thường bắn đầu đạn siêu vượt âm vào những mục tiêu họ coi là “có giá trị cao và được bảo vệ tốt”.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc có thể bắn hạ Kinzhal, cho rằng về mặt kỹ thuật điều này là không thể xảy ra.

Theo một quan chức Nga, vận tốc của Kinzhal vượt quá khả năng đánh chặn tối đa theo thiết kế của Patriot. Ông nói rằng, Kinzhal có khả năng tránh tên lửa ở giai đoạn cuối và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi.