An ninh Ukraine cho biết họ đã triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm tấn công cầu Crimea, song công trình dường như không bị hư hại nặng.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo “tiến hành chiến dịch tấn công cầu Crimea lần thứ ba, lần này từ dưới nước” vào 4h44 sáng 3/6. SBU cho biết họ đặt lượng thuốc nổ với sức công phá tương đương 1,1 tấn TNT, “gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các trụ đỡ dưới nước”, khiến cầu Crimea “rơi vào tình trạng khẩn cấp”. SBU nhấn mạnh không có thương vong dân thường trong sự việc.
Vụ nổ dưới trụ công trình được cho là cầu Crimea trong video công bố ngày 3/6. Video: SBU
SBU công bố video cho thấy một vụ nổ xảy ra phía dưới mặt nước, gần trụ cầu và một số mảnh vỡ bay lên, không rõ mức độ hư hại của cấu trúc và các mảnh vỡ này từ trụ cầu hay vật cản nổi gần đó.
Ảnh chụp được SBU cung cấp cho thấy một phần rào chắn và một bộ phận kim loại bị vặn cong. Mặt cầu tại vị trí này bị hư hại một phần, song dường như không có lỗ thủng nào.
Nga chưa bình luận về tuyên bố của SBU.

Hư hại tại công trình được cho là cầu Crimea trong ảnh công bố ngày 3/6. Ảnh: SBU
Trước đó cùng ngày, ban quản lý cầu Crimea thông báo đình chỉ lưu thông qua cây cầu, nhưng không nêu lý do. Sau gần 4 tiếng, cơ quan này cho biết các phương tiện được đi qua cầu Crimea bình thường.
Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kerch, dài 19 km, nằm trên eo biển giữa Biển Đen và biển Azov, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Đây được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo với đất liền Nga.

Vị trí cầu Crimea (màu đỏ). Đồ họa: Guardian
Các quan chức tình báo Ukraine tuyên bố đánh sập cầu Crimea “là điều không thể tránh khỏi”. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả tàn khốc nếu Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea.
Cây cầu bị tấn công lần đầu bằng quả bom giấu trong xe tải hồi tháng 10/2022, khiến một số dầm cầu bị sập. Vụ tập kích thứ hai bằng xuồng tự sát của Ukraine hồi tháng 7/2022 khiến một số nhịp trên làn đường bộ của cầu Crimea bị sập, nhưng làn còn lại và cầu đường sắt chạy song song vẫn nguyên vẹn.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)