
Nghệ sĩ Lan Hương và Bùi Bài Bình trong chương trình Cine 7- Ký ức phim Việt – Ảnh: VTV
Mùa ổi đến Cine 7 – Ký ức phim Việt
Chương trình Cine 7 – Ký ức phim Việt phát sóng lúc 21h10 ngày 21-6 trên VTV3 giới thiệu bộ phim Mùa ổi.
Phim chuyển thể từ truyện ngắn Ngôi nhà xưa do chính đạo diễn Đặng Nhật Minh chắp bút, xuất bản lần đầu năm 1993 trên Tạp chí Văn nghệ, ra mắt lần đầu vào năm 2000 tại hạng mục Cạnh tranh Giải báo vàng trong Liên hoan quốc tế Locarno lần thứ 53.
Khách mời trong chương trình là nghệ sĩ Bùi Bài Bình, Lan Hương và đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Họ sẽ chia sẻ chuyện hậu trường ít người biết về bộ phim sống trong lòng người xem bởi câu chuyện xuất phát từ những điều có thật, nhân vật có thật trong gia đình của đạo diễn.
Nghệ sĩ Lan Hương khi đóng phim từng rất sợ ống kính máy quay vì xuất thân là diễn viên sân khấu. Khi nghe tin nhận vai bà đã vừa vui mà vừa lo, không dám nói chuyện nhiều với đạo diễn mà chỉ cần mẫn làm việc chăm chỉ. Mỗi lần nghe câu “máy, máy chạy” là bà phải hít thở thật sâu để làm đúng ý của đạo diễn nhất.
Út Lan: Oán linh giữ của đối đầu với 28 năm sau: Hậu tận thế
Cuối tuần này, Út Lan: Oán linh giữ của, 28 năm sau: Hậu tận thế và Bóng ma cõi mạng cùng ra rạp vào ngày 20-6.
Nổi bật nhất là Út Lan: Oán linh giữ của, phim kinh dị xoay quanh câu chuyện về “thần giữ của” trong văn hóa tâm linh Việt.

Diễn viên nhí Mai Cát Vi hóa cô dâu ma trong Út Lan: Oán linh giữ của – Ảnh: ĐPCC
Cốt truyện lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ cuối thập niên 1990, sau sự ra đi của cha, Lan (Phương Thanh) về một vùng quê và ở đợ cho nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa) – một người đàn ông góa vợ, không con cái.
Ngay sau khi bước chân vào căn nhà, Lan phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng kỳ dị và những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra. Cùng với Sơn (Quốc Trường) – một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu lật mở những bí mật kinh hoàng, khám phá lịch sử đen tối của căn nhà.
Trailer 28 Years Later
Một tựa phim không thể bỏ qua là 28 năm sau: Hậu tận thế (28 years later). Đây là phần hậu truyện của 28 days later (2002) và 28 weeks later (2007) do bộ đôi đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland cầm trịch.
Phim tiếp tục khai thác thế giới hậu tận thế, nơi vi rút Rage tàn phá nhân loại, đẩy xã hội vào cảnh diệt vong và hoang tàn.
Xem vở Gánh cỏ sông Hàn bản dựng 2025
Tối 21-6, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu cải lương WE ra mắt khán giả vở cải lương xưa Gánh cỏ sông Hàn, bản dựng mới dưới bàn tay đạo diễn của NSƯT Hoa Hạ.
Gánh cỏ sông Hàn là vở cải lương được soạn giả Thu An viết, dàn dựng lần đầu trên sân khấu Đoàn cải lương Hương Mùa Thu cách đây gần 50 năm.

Chuông vàng vọng cổ Minh Trường và Chuông vàng vọng cổ Ngọc Đợi là đào kép chánh trong vở Gánh cỏ sông Hàn – Ảnh: LINH ĐOAN
Gánh cỏ sông Hàn là vở hương xa, mang màu sắc dã sử. Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ Ngọc Đợi, Minh Trường, Bảo Trí, Nhã Thi, Khánh Dư, Trung Cương, Biện Thuy, Phạm Vũ Thành, Thành Thuận, Trọng Hiếu, Hoàng Chương…
Gánh cỏ sông Hàn cũng là tác phẩm đánh dấu sự ra mắt của Sân khấu cải lương WE, nơi hỗ trợ các tài năng trẻ cải lương có cơ hội tiếp cận những vai diễn, vở diễn hay để rèn nghề.
Kim Tử Long hát tôn vinh nghề báo
Tối 22-6, trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV, nghệ sĩ Kim Tử Long sẽ tham gia một ca cảnh tôn vinh những người làm báo.
Đó là ca cảnh Nghề báo chúng tôi – Em là phát thanh viên – Thênh thang đường mới (nhạc: Ngọc Dương, Y Yang Tuyn, Hồ Trọng Tuấn; lời vọng cổ: Lâm Hữu Tặng).

Nghệ sĩ Kim Tử Long sẽ hát tôn vinh nghề báo trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 22-6 – Ảnh: LINH ĐOAN
Trong ca cảnh này, Kim Tử Long sẽ hát cùng các nghệ sĩ Ngọc Quyền, Quỳnh Trang và nhóm múa Bạch Dương.
Vầng trăng cổ nhạc tối 22-6 có chủ đề Về lại cội nguồn. Ngoài các nghệ sĩ trong ca cảnh trên, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Phượng Loan, Vũ Luân, Bảo Trí, Hoàng Nhất, Kiều Oanh, Hồ Ngọc Trinh, Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Như Ý, Lê Hoàng Nghi…
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h ngày 22-6.
Khởi động Ngày hội Văn hóa Áo dài TP.HCM 2025
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Hiệp hội Áo dài TP.HCM, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và Công ty Đường sách TP.HCM phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Áo dài TP.HCM 2025 với chủ đề Áo dài tri ân, diễn ra ngày 21, 22 và 28-6.

Tà áo dài còn biểu trưng cho sự thanh lịch, kiên cường của người Việt Nam – Ảnh: BTC
Sáng 21-6, khai mạc triển lãm nhiếp ảnh Khoảnh khắc Áo dài – Sài Gòn xưa và nay tại Đường sách TP.HCM.
Triển lãm trưng bày 100 ảnh của 20 nhiếp ảnh gia, tái hiện hành trình áo dài từ năm 1975 đến nay.
Dịp này, ban tổ chức mở tọa đàm “Nghệ thuật nhiếp ảnh với áo dài” với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế chia sẻ về kỹ thuật chụp ảnh áo dài và giá trị văn hóa qua chiếc áo truyền thống.
Đến sáng 22-6 sẽ diễn ra tọa đàm “Phát triển tour du lịch khám phá văn hóa mặc tại TP.HCM” và workshop giao lưu.
Từ 10h – 17h ngày 21 và 22-6, du khách đến đường sách sẽ được chụp hình lookbook áo dài của nhà thiết kế miễn phí.
Dự kiến đêm Gala Áo dài tri ân diễn ra ngày 28-6, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Nói sao cho chạm lòng người
Sáng 22-6, tại New World Saigon Hotel sẽ diễn ra buổi ra mắt sách Nói sao cho chạm lòng người với hai tác giả TS Biên Trương và PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà cùng các khách mời đặc biệt.
Điều đặc biệt khiến Nói sao cho chạm lòng người khác biệt giữa hàng loạt sách kỹ năng trên thị trường chính là cách cuốn sách không chỉ dừng lại ở “nên nói gì”, mà đi sâu vào “nên nghĩ gì trước khi nói”, “nói thế nào để người khác muốn nghe”, và cả “làm gì khi đã lỡ lời”.

Sách Nói sao cho chạm lòng người – Ảnh: NXB
Mỗi chương sách như một lớp học ngắn gọn mà tinh tế, giúp người đọc không chỉ học được kỹ thuật giao tiếp, mà còn bắt đầu một hành trình chữa lành bằng lời nói, với chính mình và với những người quanh mình.
Sân khấu tuần này có gì?
Ngày 21 và 22-6, Nhà hát kịch Idecaf diễn 4 suất Ngày xửa ngày xưa, vở Hậu duệ Thần Mặt trời tại Nhà hát Bến Thành. Ngày 21-6, Nhà hát Thanh Niên diễn vở Đại hội yêu quái – 7 con yêu nhền nhện và Náo loạn tiếu lâm đường, ngày 22-6 nhà hát diễn vở Lạc lối ở Bangkok.
Sân khấu kịch Thiên Đăng diễn Xóm vịt trời ngày 22-6. Sân khấu kịch Hồng Vân diễn Căn phòng câm lặng ngày 21-6, 22-6 là vở Một cuộc chiến khác.
Ngày 22-6, Nhà hát kịch 5B diễn vở Bộ lạc nanh trắng. Ngày 21 và 22-6, Sân khấu Trương Hùng Minh diễn 4 suất Truyện thần tiên 3, vở Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo.
Ngày 22-6, Sân khấu Quốc Thảo diễn vở Na Tra đại náo Long cung.