Ưu tiên thông quan ngay cho sầu riêng xuất khẩu

Ưu tiên thông quan ngay cho sầu riêng xuất khẩu

bởi

trong

Cục Hải quan ngày 28.5 có công văn yêu cầu chi cục hải quan các khu vực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện, ưu tiên thực hiện thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng và các hàng hóa dễ hư hỏng, hàng hóa đến thời điểm thu hoạch chính vụ.

Ưu tiên thông quan ngay cho sầu riêng xuất khẩu

Gần đây, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn

ẢNH: CHÁNH THU

Cạnh đó, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thường xuyên cập nhật tình hình, cung cấp kịp thời các thông tin về chính sách nhập khẩu, chính sách thuế quan của các nước tới doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua các cửa khẩu trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Trước đó, trong Công điện số 71 ngày 23.5 về một số nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan ưu tiên làm thủ tục thông quan cho các lô hàng sầu riêng trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến mặt hàng này, thông tin đến báo chí chiều nay, 28.5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Đỗ Đức Duy với bà Tôn Mai Quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã đi đến thống nhất trước mắt sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo thông suốt trong hoạt động xuất nhập khẩu vải thiều năm 2025; đồng thời thống nhất thiết lập cơ chế “luồng xanh nông sản”, ưu tiên thông quan nhanh tại cửa khẩu đối với các mặt hàng quả tươi khi vào vụ thu hoạch cao điểm.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam. Năm 2024, diện tích sầu riêng đạt gần 180.000 ha, sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 3,2 tỉ USD, chiếm 47% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Khoảng 90% sầu riêng của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường này gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc áp dụng kiểm tra 100% các lô hàng, đặc biệt kiểm soát chỉ tiêu về chất cấm như cadimi và auramine O (vàng ô).