V-League cần mời gọi Việt kiều giỏi: Muốn thắng Malaysia, hãy sử dụng cách này!

V-League cần mời gọi Việt kiều giỏi: Muốn thắng Malaysia, hãy sử dụng cách này!

bởi

trong

Đội tuyển Việt Nam trông chờ lực lượng Việt kiều

Thất bại 0-4 trước Malaysia khiến đội tuyển Việt Nam khó vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Việc hụt vé đá giải châu Á chỉ là một phần. Câu hỏi được đặt ra là: bóng đá Việt Nam có nên đi theo con đường Malaysia, Indonesia cùng rất nhiều nền bóng đá đang đi, đó là sử dụng nhiều cầu thủ mang dòng máu nước ngoài (50% như Việt kiều, hoặc 100% như ngoại binh nhập tịch), hay tiếp tục đặt niềm tin vào nội binh?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định, đội tuyển Việt Nam không nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia, mà tập trung xây dựng lớp trẻ và nâng tầm giải vô địch quốc gia để đảm bảo chất lượng cầu thủ. Tuy nhiên, song song với xây móng, đội tuyển Việt Nam vẫn cần mở cửa với nhiều nguồn cầu thủ một cách chừng mực, chọn lọc. 

V-League cần mời gọi Việt kiều giỏi: Muốn thắng Malaysia, hãy sử dụng cách này!

Nguyễn Filip (áo xanh) và Cao Pendant Quang Vinh là những Việt kiều đẳng cấp hiếm hoi

ẢNH: VƯƠNG ANH

Trước tiên, cần phải nhìn nhận chính sách của Malaysia và Indonesia. Hai đội chủ yếu sử dụng các cầu thủ gốc gác nước mình. Họ là “Mã kiều” hoặc “Indo kiều”, có ông, bà, bố hoặc mẹ từng sinh ra và có quốc tịch tại nước sở tại. 

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã cho phép các nước được nhập tịch cầu thủ đến tận đời F2 (tức là chỉ cần ông hoặc bà có quốc tịch Malaysia, Indonesia là cầu thủ đủ điều kiện đá cho 2 đội tuyển nước này). Cả Malaysia và Indonesia đều có hệ thống tìm kiếm, tuyển trạch cầu thủ rất tốt, để kết nối với những tài năng đang chơi ở châu Âu. 

Khác với các đối thủ, đội tuyển Việt Nam không có nguồn Việt kiều dồi dào như vậy. Trong quá khứ, từng có rất nhiều Việt kiều về nước như Michal Nguyễn, Adriano Schmidt, nhưng hầu hết không có chỗ đứng. 

Đơn giản vì: trình độ Việt kiều không hơn cầu thủ Việt Nam, lại không thích nghi được với thời tiết, văn hóa, ẩm thực Việt Nam dẫn đến không cạnh tranh được. 

Khoảng 2, 3 năm gần đây, chất lượng Việt kiều mới tốt hơn. CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đi tiên phong với 2 ngôi sao Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh. Cả hai đều có tối thiểu 6 năm đá ở châu Âu, được đào tạo bài bản, là mẫu con lai chuẩn mực với thể hình và thể lực đẳng cấp lục địa già. 

V-League cần mời gọi Việt kiều giỏi: Muốn thắng Malaysia, hãy sử dụng cách này!- Ảnh 2.

Viktor Lê (áo đỏ) có triển vọng nhưng cần thời gian

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Hà Tĩnh có Adou Minh và Lê Viktor, Nam Định sở hữu Kevin Phạm Ba… Đó đều là hạt giống tiềm năng để nâng cấp đội tuyển Việt Nam.

Cần thêm Việt kiều giỏi 

Lý do ngày càng nhiều Việt kiều tài năng về Việt Nam cống hiến, là bởi các đội ngày càng “săn đầu người” tích cực hơn. Một số đội có quan hệ chặt chẽ với môi giới, giữ quan hệ với các kiều bào nước ngoài, liên tục chào đón Việt kiều về nước thử việc để sàng lọc, tuyển chọn.

Ngày nay, khi tư duy chào đón cầu thủ Việt kiều ngày càng phổ biến, cộng với công nghệ giúp việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, V-League đã có thêm nhiều cầu thủ mang nửa dòng máu Việt chất lượng hơn xưa. 

Nhưng, rất ít gương mặt đạt tới tầm của Filip, Quang Vinh. Trước khi về Việt Nam, Adou Minh và Kevin Phạm Ba chỉ đá giải bán chuyên Pháp. Lê Viktor mang dòng máu Nga, nhưng chỉ ở mức ăn tập cơ bản tại nước ngoài, nên kỹ năng chơi bóng, thể hình và thể lực còn nhiều hạn chế. Kyle Colonna, Pierre Lamothe, Audrey Nguyễn Hùng Anh, Ryan Hà, Martin Lo… trình độ thua cầu thủ nội.

V-League cần mời gọi Việt kiều giỏi: Muốn thắng Malaysia, hãy sử dụng cách này!- Ảnh 3.

Kevin Phạm Ba (áo trắng) đã 31 tuổi, chỉ đá giải hạng thấp ở Pháp trước khi về Việt Nam

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

So với lực lượng gốc gác nước ngoài trị giá hàng triệu USD mà Indonesia, Malaysia sở hữu, rõ ràng cầu thủ Việt kiều còn kém tương đối xa. Nguồn Việt kiều ở V-League hiện tại chỉ tốt hơn trước đây, chứ chưa thể so sánh với các đội hàng đầu Đông Nam Á.

Điều đó đòi hỏi các đội cần “chịu chơi” hơn trong việc tìm kiếm và mời gọi Việt kiều giỏi về nước thi đấu. CLB CAHN có thể sẽ chiêu mộ Brandon Ly, cầu thủ từng được đào tạo ở trẻ Burnley (đội bóng đang chơi tại Anh). Hy vọng có nhiều hơn nữa Việt kiều trở về V-League thể hiện mình.

HLV Kim Sang-sik cần thêm “bột” để gột nên đội quân chiến thắng. Muốn thắng Malaysia, có lẽ chỉ còn cách này thôi!