Liên minh vắc xin Gavi đã hợp tác với các nhà khoa học tại Viện Burnet ở Úc để xây dựng công trình nghiên cứu nêu trên, cung cấp cái nhìn về tác động từ chương trình tiêm chủng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và an ninh y tế toàn cầu.
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ của Anh ngày 9.7, nhóm khoa học đã xét đến 210 đợt bùng phát của 5 loại bệnh truyền nhiễm – gồm tả, Ebola, sởi, viêm màng não và sốt vàng da – tại 49 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, từ năm 2000 – 2023.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Ebola cho người dân tại CHDC Congo năm 2019
ẢNH: REUTERS
Nghiên cứu phát hiện việc triển khai những chương trình vắc xin khẩn cấp đã làm giảm gần 60% số ca mắc và tử vong ở cả 5 bệnh. Đặc biệt, vắc xin được chứng minh là làm giảm 99% số ca tử vong trong các đợt bùng phát sốt vàng da, và 76% đối với bùng phát Ebola.
Đồng thời, chương trình tiêm chủng khẩn cấp cũng làm giảm đáng kể nguy cơ dịch bệnh lan rộng.
Nghiên cứu cũng ước tính rằng các nỗ lực tiêm chủng được thực hiện trong 210 đợt bùng phát nêu trên đã tạo được gần 32 tỉ USD lợi ích kinh tế, đến từ việc ngăn ngừa tử vong và ngăn tàn tật. Tuy nhiên, lợi ích thực tế được cho là vượt xa con số 32 tỉ USD nói trên, khi nghiên cứu chưa xét đến chi phí ứng phó dịch bệnh, cũng như các tác động kinh tế xã hội vĩ mô có thể bị gián đoạn nếu dịch lan rộng.
Giám đốc Gavi Sania Nishtar cho rằng nghiên cứu trên đã chứng minh khả năng của vắc xin như một biện pháp đối phó hiệu quả đối với nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng trên thế giới, cũng như có giá cả phải chăng.
“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể định lượng toàn diện lợi ích, cả về mặt con người và kinh tế, của việc triển khai vắc xin chống lại các đợt bùng phát của một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất”, bà Nishtar nói.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 4 cảnh báo các đợt bùng phát gia tăng với những bệnh vốn có thể phòng ngừa bằng vắc xin như sởi, viêm màng não, sốt vàng da. WHO cũng lo ngại tình trạng xuất hiện những thông tin sai lệch về vắc xin, cũng như nhiều quốc gia giảm tài trợ cho các chương trình y tế toàn cầu.