Ngày 14.5, theo nguồn tin của Thanh Niên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, UBND TP.Phan Thiết đã có báo cáo về trường hợp bà T.T.N.N có hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, xảy ra ở P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), nhưng không bị xử lý, gây bức xúc dư luận, khiến người dân trình báo vượt cấp lên tỉnh.

Nhà trọ của bà T.T.N.N ở khu phố Long Sơn, P.Mũi Né được xác định xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm
ẢNH: H.L
Địa phương xử lý qua loa, sơ sài, cầm chừng, mang tính đối phó…
Theo báo cáo, vào tháng 2.2025, người dân phản ánh sự bức xúc về việc bà T.T.N.N xây dựng trái phép 22 phòng nghỉ và 1 nhà hàng rất lớn (đã khánh thành) trên đất rừng sản xuất (trước đây đã bị cưỡng chế, thu hồi vì lấn chiếm đất do nhà nước quản lý) ở P.Mũi Né. Mặc dù người dân đã báo tin, nhưng công chức địa chính phường xuống… ngó, rồi về. Trong khi đó, người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp thì bị địa phương xử phạt, buộc tháo dỡ. Đề nghị cơ quan chức năng, kiểm tra, giải quyết để tạo sự công bằng của mọi công dân trước pháp luật.
Sau khi nhận được thông tin, UBND TP.Phan Thiết đã chỉ đạo UBND P.Mũi Né, khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh có xảy ra tình trạng vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tương tự hay không? Nếu có thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định và báo cáo UBND thành phố.
Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất (lần 2) của Phòng Nông nghiệp – Môi trường (NN-MT) TP.Phan Thiết, cho biết, đến ngày 10.4 vẫn chưa mời cơ quan có chức năng tiến hành đo đạc diện tích đất vi phạm. Trong khi đó, báo cáo của UBND P.Mũi Né không nêu được diện tích đất vi phạm là loại đất gì trước khi vi phạm? Ngoài ra, hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 2, khoản 4, điều 9 của Nghị định 123 ngày 4.10.2024 của Chính phủ, có mức xử phạt 8 triệu đồng; dù không có tình tiết giảm nhẹ, nhưng UBND P.Mũi Né lại đề xuất chỉ phạt 4 triệu đồng. “Điều này cho thấy địa phương không chủ động nghiên cứu quy định của pháp luật”, báo cáo của Phòng NN-MT thành phố cho hay.
UBND TP.Phan Thiết cũng cho biết, thời điểm phát hiện hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép của bà T.T.N.N từ ngày 8.6.2023, nhưng UBND P.Mũi Né không giải trình được lý do vì sao để vụ việc kéo dài đến nay mà không xử lý được, dù UBND thành phố liên tục có 6 văn bản chỉ đạo.
“Vụ việc được người dân phản ánh và cố tình tái diễn các vi phạm, nhưng việc chấp hành chỉ đạo của UBND P.Mũi Né thể hiện sự qua loa, sơ sài, cầm chừng, mang tính đối phó… dẫn đến hành vi vi phạm gây ra càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai của toàn TP.Phan Thiết” – báo cáo nêu.
Tổng hợp các vi phạm ở nơi khác để chuyển cơ quan điều tra
Cũng theo báo cáo của UBND TP.Phan Thiết, bà T.T.N.N. không chỉ vi phạm tại Mũi Né trước đây, mà còn vi phạm hành chính về đất đai ở H.Bắc Bình (Bình Thuận) và ở tỉnh Lâm Đồng, đều được chính quyền xử phạt hành chính.

Diện tích đất lấn chiếm nằm ở thửa đất 39, tờ bản đồ số 114 thuộc UBND P.Mũi Né quản lý
ẢNH: H.L
Ngày 25.4 vừa qua, UBND TP.Phan Thiết đã có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND H.Bắc Bình, đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu và có ý kiến về vụ việc vi phạm hành chính của bà T.T.N.N trong lĩnh vực đất đai, để thành phố tổng hợp.
“Sau khi có văn bản phúc đáp và hồ sơ tài liệu của các cơ quan trên cung cấp, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn củng cố hồ sơ, tham mưu cho UBND TP.Phan Thiết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo khoản 1, điều 228 của bộ luật Hình sự năm 2015”, báo cáo nêu.
Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 8.3.2021 Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã có các kết luận về việc Sở TN-MT Bình Thuận (cũ) và UBND TP.Phan Thiết đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và chuyển mục đích sử dụng đất cho bà T.T.N.N ở khu phố Long Sơn, P.Mũi Né; đồng thời đã tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm, thu hồi các quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất sai phạm nêu trên.
Bà T.N.N.N từng bị tuyên án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận.
Ngoài ra, tại Quyết định số 529 ngày 26.2.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.N.N.N số tiền 100 triệu đồng về hành vi lấn, chiếm đất diện tích 15.817 m2 tại khu phố Long Sơn, P.Mũi Né; buộc nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp 43 triệu đồng; buộc người vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong vòng 10 ngày.
Trước đó, ngày 8.1.2021, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt bà T.N.N.N 7,5 triệu đồng và nộp lại tiền hưởng lợi bất hợp pháp 57 triệu đồng vì có hành vi chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (xây nhà ở, diện tích 453,7 m2) khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại thửa đất số 43, tờ bản đồ 114.