Việt Nam – Belarus lần đầu ký hợp tác khoa học công nghệ

Việt Nam – Belarus lần đầu ký hợp tác khoa học công nghệ

bởi

trong

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký văn bản hợp tác với các cơ quan của Belarus, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Lễ ký diễn ra ngày 12/5 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus. Đây cũng là lần đầu tiên hai nước ký các thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điều này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho việc xây dựng và triển khai chương trình, sáng kiến hợp tác cụ thể trong tương lai.

Các văn bản gồm Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và kinh tế số với Bộ Truyền thông và Tin học hoá; và Bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Uỷ ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Truyền thông và Tin học hoá Belarus Kirill Zalessky, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ chính sách và định hướng phát triển, trao đổi các ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ thời gian tới. Hai Bộ trưởng thống nhất cần “sớm có những hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực cho hai nước”, đồng thời ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2025 sẽ là xúc tiến hợp tác đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp công nghệ số.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Uỷ ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus Sergei Shlychkov, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi việc triển khai chương trình hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối và mở rộng mạng lưới viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của mỗi nước.





Việt Nam – Belarus lần đầu ký hợp tác khoa học công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi làm việc với Uỷ ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus. Ảnh: Bộ KH&CN

Ông cũng thăm và làm việc với Khu công nghệ đổi mới sáng tạo Technopark Polytechnich trực thuộc Uỷ ban này. Lãnh đạo của Khu công nghệ đã giới thiệu về năng lực nghiên cứu, giải pháp và sản phẩm công nghệ mới nhất của Technopark Polytechnich. Hai bên cũng trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu chung theo cơ chế đặt hàng, thiết lập mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và khả năng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo chung để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng với các cơ quan liên quan của Belarus mở ra chương mới trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước, khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước trong lĩnh vực, góp phần phát triển và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thế Sơn


Góp ý kiến tạo

Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ